Thể thao

Thủ thành Leno mắc sai lầm ngớ ngẩn, Arsenal thất thủ trước Everton

Sai lầm đáng trách của thủ môn Bernd Leno trong hiệp hai đã khiến Arsenal chịu thất bại 0-1 trước Everton ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Cơ hội dự Cúp châu Âu của Arsenal ở mùa tới vẫn còn, ít nhất là Europa League, vì thế đội bóng này vẫn chưa hoàn toàn hết mục tiêu tại Ngoại hạng Anh.

Trong cuộc tiếp đón Everton, Pháp thủ đã có khởi đầu tốt khi nắm được thế chủ động trước đối thủ. Dù vậy, Everton mới là đội có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên, nó xuất phát từ Richarlison. 

Arsenal cũng có những tình huống lên bóng đáng chú ý, nhưng nó không đủ sắc để dẫn đến bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Thủ thành Leno mắc sai lầm ngớ ngẩn, Arsenal thất thủ trước Everton

Sang hiệp hai, các cơ hội lần lượt xuất hiện nhiều hơn cho hai đội. Arsenal suýt nữa được hưởng phạt đền ở phút 55 nhưng sau đó lại bị VAR từ chối.

Đến phút 76, từ pha xử lý cá nhân rất hay của Richarlison, thủ thành Bernd Leno lại lóng ngóng bắt hụt bóng và có pha phản lưới nhà khiến các cầu thủ Arsenal ngỡ ngàng.

Những phút còn lại, Arsenal dồn hết sức tấn công nhưng không thể có bàn gỡ. Thất bại này khiến thầy trò HLV Mikel Arteta gần như hết cơ hội ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Đội hình ra sân

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Pablo Mari, Xhaka, Partey, Ceballos, Pepe, Smith Rowe, Saka, Nketiah.

Everton: Pickford, Coleman, Godfrey, Holgate, Digne, Rodriguez, Allan, Andre Gomes, Richarlison, Calvert Lewin, Sigurdsson.

Bàn thắng: Leno 76' (phản lưới)

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)