Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thủ quân Thái Lan: 'Trận gặp Việt Nam là cuộc chiến vì danh dự'

Tiền đạo thủ quân ĐT Thái Lan - Teerasil Dangda thể hiện sự quyết tâm cực lớn trước thềm trận mở màn King's Cup 2019 gặp ĐT Việt Nam.

Teerasil Dangda đang thể hiện phong độ không tốt kể từ đầu mùa giải. Trở về từ J.League với hành trang 6 bàn thắng sau 1 năm khoác áo CLB Sanfrecce Hiroshima, tiền đạo 31 tuổi này chỉ mới ghi được 2 bàn thắng kể từ đầu mùa giải. Chính phong độ bết bát của anh khiến Muangthong United đang chìm nghỉm ở phía đáy bảng xếp hạng Thai League.

Thủ quân Thái Lan: 'Trận gặp Việt Nam là cuộc chiến vì danh dự'

Dù vậy, Teerasil Dangda vẫn là niềm hy vọng số 1 của ĐT Thái Lan tại King's Cup 2019, đặc biệt trong bối cảnh Chanathip Songkrasin vắng mặt. Và anh cũng thể hiện sự quyết tâm lớn trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam: "Đối đầu với ĐT Việt Nam không bao giờ là dễ dàng. Lâu rồi tôi đã không thi đấu với ĐT Việt Nam nhưng có thể thấy là họ đã có những tiến bộ vượt bậc".

"Tuy nhiên, ĐT Thái Lan cũng có những bước tiến nhất định. Vì vậy tôi rất hy vọng vào một trận cầu cống hiến và chắc chắn không có sự nhường nhịn trên sân. Đó sẽ là một cuộc chiến vì danh dự".

Khác với "Messi Thái" Chanathip Songkrasin (người đã xin rút lui vì chấn thương), Teerasil Dangda vẫn góp mặt trong danh sách triệu tập lần này dù đang đau nhẹ. Chân sút 31 tuổi này đã có 99 trận chơi cho "Bầy voi chiến" và đang hướng đến cột mốc thứ 100 nếu ra sân gặp với Việt Nam.

"Tôi rất nóng lòng để có lần thứ 100 khoác áo ĐT Thái Lan. Tôi vẫn dính chấn thương nhẹ nhưng đã hồi phục khoảng 80%. Tôi cũng đã quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội và mọi thứ đang diễn tiến theo chiều hướng rất tốt" - thủ quân của ĐT Thái Lan khẳng định.

ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan trong trận ra quân tại King's Cup 2019 lúc 19h45 ngày 5/6 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 15h30, ĐT Ấn Độ sẽ có màn chạm trán ĐT Curacao.

Duy Anh (SHTT)