Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Thủ quân Kompany chia tay Man City sau cú ăn 3 lịch sử

Vincent Kompany xác nhận sẽ rời Man City theo dạng chuyển nhượng tự do ở Hè 2019, qua đó chấm dứt 11 năm gắn bó với Man City.

Vincent Kompany đã chơi trận đấu cuối cùng cho Man City, khi anh cùng các đồng đội vùi dập Watford 6-0 trong trận chung kết FA Cup, qua đó hoàn tất cú hattrick danh hiệu quốc nội ở mùa giải này (FA Cup, Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh).

Thủ quân Kompany chia tay Man City sau cú ăn 3 lịch sử

Không lâu sau đó, Kompany đã đưa ra quyết định về tương lai của mình: "Tôi hiểu rằng đã đến lúc phải ra đi. Tôi vừa cùng Man City kết thúc một mùa giải tuyệt vời, đây là cái kết không thể đẹp hơn. Tôi không có gì khác ngoài sự biết ơn. Tôi cảm ơn những người đã ủng hộ mình trong hơn 10 năm qua".

"Tôi sẽ không bao giờ quên tất cả CĐV City đã giữ vững niềm tin ở tôi qua những khoảnh khắc tốt đẹp, ở những thời điểm tệ nhất họ cũng luôn ở bên tôi. Cảm ơn các bạn đã động viên giúp tôi giữ vững niềm tin và cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng. Chủ tịch Sheikh Mansour đã thay đổi cuộc đời tôi, tôi mãi mãi biết ơn vì điều đó. Ông ấy đã giúp Man City trở thành một CLB hàng đầu châu Âu và được nhiều người yêu mến" - trích phát biểu của Kompany trên trang chủ Man City.

Mùa giải này, Kompany không thi đấu quá nhiều vì chấn thương, và vì Man City sở hữu nhiều cái tên chất lượng ở hàng thủ như Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi hay John Stones. Tuy nhiên, người đội trưởng này vẫn biết cách chứng minh giá trị và tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, với đỉnh cao là việc ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Leicester 1-0, đây có thể coi là bước ngoặt giúp Man Man City vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. 

Siêu phẩm của Kompany vào lưới Leicester City

Kompany cập bến Man City vào năm 2008, trong hơn 10 năm gắn bó với Man xanh, trung vệ người Bỉ đã chơi tổng cộng 360 trận và ghi 20 bàn thắng cho Man City. Trong khoảng thời gian đó, anh giúp CLB giành 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 4 League Cup và 2 Community Shield. 

Chia tay Man City, Kompany sẽ trở lại CLB cũ Anderlecht - bệ phóng đưa anh đến bóng đá đỉnh cao và là nơi anh ăn tập từ năm 2000. Nhưng không chỉ tái xuất để thi đấu, Kompany còn lãnh luôn trách nhiệm làm HLV của đội: 

"Tôi đưa ra một quyết định hoài niệm về quá khứ nhưng cũng đầy tham vọng và định hướng rõ ràng cho tương lai. Trong 3 năm tới, tôi sẽ giữ vai trò cầu thủ kiêm HLV tại Anderlecht. Tôi sinh ra và lớn lên tại Anderlecht. Từ năm 6 tuổi, tôi đã trở thành thành viên của đội bóng này. CLB có lịch sử hào hùng với 34 chức vô địch quốc gia" - Kompany cho biết.

Duy Anh (SHTT)