Thể thao >> Thể thao trong nước

Thủ môn Văn Toản chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2020, Tấn Trường chắc suất bắt chính

Với việc Đặng Văn Lâm và Văn Toàn cùng chấn thương dài hạn, Bùi Tấn Trường coi như chắc suất bắt chính của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Hôm 17/11, VFF đã chủ trì cuộc hội chấn về chấn thương của Văn Toản, với sự tham dự của các bác sĩ đội tuyển và các chuyên gia đầu ngành về cơ xương khớp đến từ các bệnh viện nổi tiếng.

Thủ môn Văn Toản chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2020, Tấn Trường chắc suất bắt chính

Theo kết luận ban đầu, Văn Toản bị chấn thương cơ nhị đầu. Giải pháp trước mắt là tiếp tục tập phục hồi trong vòng 2 đến 3 tuần. Trong thời gian này, Ban Y học LĐBĐVN sẽ theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình trạng chấn thương của Văn Toản để có quyết định hướng điều trị tiếp theo.

Như vậy, Văn Toản sẽ chắc chắn vắng mặt tại AFF Cup 2020 cũng như đợt tập trung tháng 1/2022 của ĐT Việt Nam tham dự những lượt trận tiếp theo của vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Trước đó, thông tin từ CLB Cerezo Osaka cho biết Đặng Văn Lâm phải phẫu thuật vai và cần ít nhất 4 tháng để hồi phục chấn thương nghiêm trọng này. Thủ thành Việt kiều này, vì thế, chắc chắn vắng mặt tại AFF Cup 2020 cũng như vòng loại cuối World Cup 2022 ít nhất đến tháng 2/2022.

Điều này đồng nghĩa với việc Tấn Trường tiếp tục chắc suất bắt chính của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Thủ thành thuộc biên chế Hà Nội FC bắt chính 4 trận tại vòng loại World Cup 2022, nhận 8 bàn thua, trung bình 2 bàn mỗi trận.

Thủ môn Văn Toản chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2020, Tấn Trường chắc suất bắt chính - 1
Tấn Trường hiện là thủ thành số một của tuyển Việt Nam

Sau trận thua Saudi Arabia 0-1 trên sân Mỹ Đình hôm 16/11, tuyển Việt Nam được xả trải, có thể về nhà thăm gia đình, giải quyết chuyện cá nhân. Được biết, tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi 3 ngày trước khi tập trung tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 20/11, chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Theo lịch bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B AFF Cup 2020 cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Quang Hải và các đồng đội sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Lào ngày 6/12.

Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nghỉ lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 9/12 rồi liên tiếp có 2 trận đại chiến với Malaysia ngày 12/12 và Indonesia 15/12. Ở lượt trận cuối, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Campuchia vào ngày 19/12.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thu-mon-van-toan-chinh-thuc-lo-hen-voi-aff-cup-2020-tan-truong-chac-suat-bat-chinh-tintuc797287