Thể thao >> SEA Games 30

Thủ môn Thái Lan: Thật vớ vẩn, trọng tài đã sai khi cho U22 Việt Nam đá lại phạt đền

Thủ môn Nont Muangngam của U22 Thái Lan cho rằng trọng tài đã sai khi cho U22 Việt Nam được thực hiện lại quả đá 11m trong hiệp 2.

Nont Muangngam nói: "Tôi đã nghiên cứu cách đá penalty của cầu thủ số 3 (Tấn Sinh) và đoán được hướng sút của cậu ta. Tôi nhận thấy cậu ấy sẵn sàng dứt diểm rồi tôi mới di chuyển, nhưng thật vớ vẩn khi trọng tài cho thực hiện lại. Sau tình huống ấy, họ đổi cầu thủ sút phạt và tôi đã không thể cản phá được".

Thủ môn Thái Lan: Thật vớ vẩn, trọng tài đã sai khi cho U22 Việt Nam đá lại phạt đền
Thủ môn Nont Muangngam cho rằng trọng tài sai khi cho U22 Việt Nam đá lại phạt đền

Tình huống này xảy ra ở phút 68 của trận đấu. Tiến Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm. U22 Việt Nam được hưởng một pha sút phạt đền. Trên chấm 11m, trung vệ Tấn Sinh đã không thực hiện thành công.

Dẫu vậy, ngay sau đó, trọng tài đã quyết định cho đội bóng áo đỏ thực hiện lại vì cho rằng thủ môn Nont đã phạm luật. Trong lượt thứ hai thực hiện, Tiến Linh đã không mắc sai lầm cân bằng tỉ số 2-2. Điều này đã khiến thủ thành của U22 Thái Lan vô cùng thất vọng: ‘Tôi không hài lòng vì đã không thể ngăn cản cú sút penalty thứ hai’.

Sự thất vọng này lại càng nhân lên gấp bội khi trận hòa này chính thức chấm dứt hành trình của U22 Thái Lan tại SEA Games 30. Họ bị loại vì đứng vị trí thứ 3 bảng B, sau U22 Việt nam (13 điểm) và U22 Indonesia (12 điểm).

Nont Muangngam cũng không phải ngoại lệ khi bày tỏ sự thất vọng với Goal phiên bản Thái Lan: ‘Chúng tôi tiếc nuối vì đã dẫn trước 2 bàn’.

Bị loại sớm ngay từ vòng bảng SEA Games 30, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Còn U22 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình trên đất Philippines với trận bán kết gặp U22 Campuchia sẽ diễn ra ngày 7/12.

HP (Nguoiduatin.vn)