Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thủ môn Thái Lan lý giải tình huống sai lầm dẫn đến bàn thua trước ĐT Việt Nam

Thủ thành Kawin Thamsatchanan trở thành tâm điểm ở trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sau lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua ở những phút bù giờ.

Kawin Thamsatchanan là một trong những ngôi sao rất được kì vọng của ĐT Thái Lan khi đang chơi bóng tại châu Âu trong màu áo CLB Lauven của Bỉ. Tuy nhiên, thủ thành này lại mắc sai lầm không đáng có khiến đội nhà thua đau Việt Nam ở trận ra quân King's Cup.

Bên lề buổi tập chiều qua của ĐT Thái Lan, thủ thành 29 tuổi đã có những lý giải về bàn thua này trước báo giới.

“Ở tình huống Việt Nam ghi bàn, tôi di chuyển ngược với hướng Anh Đức đánh đầu. Tôi cố gắng đẩy bóng qua xà nhưng quả bóng xoáy trở lại và bay ngược vào khung thành. Đáng ra tôi phải làm tốt hơn ở tình huống này”, Kawin Thamsatchanan nói.

Thủ môn Thái Lan lý giải tình huống sai lầm dẫn đến bàn thua trước ĐT Việt Nam

Tuy nhiên, Kawin Thamsatchanan khẳng định anh vẫn ổn và toàn đội đang nỗ lực gỡ lại thể diện ở trận đấu tranh hạng 3 với Ấn Độ.

“Chúng tôi mong muốn vào chung kết và trở thành nhà vô địch. Nhưng khi điều này không thể, mọi người đều thất vọng và buồn. Tôi thật sự xin lỗi! Trước mắt vẫn còn trận tranh hạng Ba và chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trước Ấn Độ.

Tất nhiên, tôi không thể hài lòng về màn trình diễn của mình, nhưng sẽ tiếp tục chiến đấu và cố gắng cải thiện bản thân. Tinh thần của tôi hoàn toàn ổn định sau sự cố. Đội tuyển Thái Lan là của người hâm mộ và mọi người đều có quyền lên tiếng phê bình bất cứ điều gì. Và dù lời tốt hay xấu, tôi cũng phải lắng nghe”.

Kawin từng cùng đội tuyển Thái Lan giành HCV Sea Games 2013, vô địch AFF Cup 2014, 2016. Còn trong màu áo CLB Muangthong United, anh giành được chức vô địch Thai League vào các mùa giải 2009, 2010, 2012, 2016 trước khi chuyển sang Bỉ thi đấu.

Ngọc Linh (SHTT)