Thể thao >> AFF Cup 2018

Thủ môn Thái Lan buông lời cao ngạo trước cuộc đón tiếp Malaysia

Bán kết lượt đi AFF Cup: Malaysia 0-0 Thái Lan

Vào 19h00 ngày mai, 5/12, Thái Lan sẽ đón tiếp Malaysia ở lượt về Bán kết AFF Cup và thủ môn chủ nhà, Chatchai Budprom tỏ ra cực kì ngạo mạn.

Xuất hiện trong buổi họp báo trước trận tiếp đón Malaysia, thủ môn Chatchai Budprom của tuyển Thái Lan cho biết: "Trong trận lượt đi, Malaysia đã chơi tốt và làm chúng tôi mất khá nhiều sức. Cũng không có gì bất thường vì khi đó chúng tôi làm khách. Nhưng ngày mai, họ sẽ biết thôi. Họ sẽ phải gục ngã.

Họ biết những gì đang chờ đợi Malaysia. Sẽ là một bầu không khí khác, không còn là sân nhà, CĐV nhà của họ nữa. Đây là Thái Lan. NHM Thái Lan sẽ tới chật kín cổ vũ cho chúng tôi. Hãy để Malaysia ngủ ngon tối nay, vì ngày mai sẽ là ác mộng cho họ. Tôi chắc chắn về điều đó".

Thủ môn Thái Lan buông lời cao ngạo trước cuộc đón tiếp Malaysia

Trong khi cậu học trò tỏ ra vô cùng cao ngạo thì HLV Milovan Rajevac tỏ ra điềm tĩnh hơn hẳn. Ông cho biết: "Hiện tuyển Thái Lan đang có lực lượng tốt nhất, tất cả đều khỏe mạnh. Mọi người đều đã thấy, khi chúng tôi tới làm khách trên sân Malaysia, các khán đài của họ chật kín. Ngày mai, tôi tin NHM Thái Lan cũng sẽ tới kín SVĐ.

Ngày mai là một trận đấu lớn, vì nó quyết định tấm vé vào Chung kết AFF Cup. Chúng tôi sẽ phải thi đấu với tất cả khả năng để tri ân NHM tới sân. Chúng ta không được phép đánh giá thấp Malaysia. Dĩ nhiên, chúng tôi cần vượt qua họ để vào Chung kết và bảo vệ chức vô địch".

Thủ môn Thái Lan buông lời cao ngạo trước cuộc đón tiếp Malaysia - 1

Về phần mình, HLV tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe cho biết: "Mọi người đều thấy Malaysia đã chơi tốt ở trận lượt đi, dù không ghi được bàn thắng. Tôi tin rằng đội sẽ tiếp tục thể hiện được những phẩm chất tốt nhất trên sân Rajamangala. Toàn đội vẫn đang có động lực rất lớn và khao khát chức vô địch.

Tôi biết rõ Thái Lan, khi ở trên sân nhà họ rất mạnh mẽ. 14 bàn thắng của họ trên sân nhà ở vòng bảng là minh chứng rõ nét. Nhưng tôi tin tưởng vào đội bóng của mình. Chúng tôi sẽ thi đấu với 100% khả năng. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng khi nó kết thúc, chúng tôi sẽ có kết quả tốt để trở về Malaysia".

Thủ môn Thái Lan buông lời cao ngạo trước cuộc đón tiếp Malaysia - 2

Cũng chia sẻ về trận đấu, thủ môn tuyển Malaysia, Farizal Marlias cho biết: "Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho cả 2. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho Malaysia, nhưng các đồng đội của tôi đủ sức gây áp lực lên họ. Những gì diễn ra ở lượt đi là dấu hiệu tích cực cho Malaysia, vạch ra lối đi cho chúng tôi. Những ngày qua, toàn đội đã cố gắng để cải thiện khả năng tấn công và dứt điểm.

Có thể Thái Lan sẽ thay đổi đôi chút về lối chơi, vì họ đá tại sân nhà và cần tìm kiếm bàn thắng. Có thể họ sẽ thi đấu cởi mở hơn. Áp lực lúc này đặt lên họ chứ không phải Malaysia".

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)