Thể thao

Thủ môn số một Cameroon bị đuổi về nước vì cả gan 'bật thầy'

Andre Onana, thủ môn số 1 của ĐT Cameroon, bị HLV Rigobert Song đuổi khỏi đại bản doanh của đội vì vô kỷ luật.

Theo thông tin của đài truyền hình Cadena COPE của Tây Ban Nha, thủ môn Andre Onana sẽ bị gạch tên khỏi đội hình Cameroon tham dự World Cup 2022 do bất đồng với HLV Rigobert Song.

Nguồn tin này cho hay, Onana bị gạch tên là do không tuân thủ chỉ đạo chiến thuật khi HLV Song yêu cầu thủ môn đang khoác áo Inter Milan phải chơi bóng đơn giản hơn trong khung thành, nhưng Onana lại phản đối chỉ đạo của nhà cầm quân 46 tuổi.

Ở trận đấu giữa Cameroon và Thụy Sĩ, Onana thường xuyên rời vòng cấm hỗ trợ các trung vệ chuyền bóng. Thống kê cho thấy, thủ thành mang áo số 23 có 61 lần chạm bóng trong hơn 90 phút có mặt trên sân, trong số đó có 23 lần ở ngoài vòng cấm. Con số cao nhất với một thủ môn ở World Cup 2022.

Thủ môn số một Cameroon bị đuổi về nước vì cả gan 'bật thầy'

Theo đài truyền hình Cadena COPE, ban đầu Onana bị buộc phải ngồi dự bị, nhưng thủ môn 26 tuổi lại tỏ thái độ phản ứng nên bị HLV Song thẳng tay đuổi cổ về nước.

Trong cuộc họp báo sau trận hoà 3-3 với ĐT Serbia hôm 28/11, HLV Rigobert Song lên tiếng: “Andre Onana bị loại khỏi đội bóng vì bị kỷ luật. Trong một đội bóng, bạn cần duy trì kỷ luật và nếu ai đó không tuân thủ kỷ luật thì phải chịu hậu quả. Tôi không hoài nghi về khả năng của Onana. Cậu ấy chơi cho một trong những đội bóng hàng đầu ở châu Âu. Tuy nhiên tôi muốn đặt tập thể lên trên cá nhân”.

Thủ môn số một Cameroon bị đuổi về nước vì cả gan 'bật thầy' - 1
Thủ môn Andre Onana không góp mặt trong trận hoà 3-3 giữa ĐT Cameroon và ĐT Serbia. Ảnh: Reuters.

Trong khi tờ Camerounweb lại đưa ra thông tin bất ngờ về việc Andre Onana không góp mặt trong trận hoà giữa ĐT Cameroon và ĐT Serbia. “Một nguồn tin đáng tin cậy tại Qatar tiết lộ với Camerounweb rằng Andre Onana tức giận với những lựa chọn của HLV Rigobert Song và Samuel Eto’o”.

Tờ báo này còn có tiết lộ chấn động: “Thủ môn Onana đã lên tiếng tranh cãi với HLV Rigobert Song về việc lựa chọn đội hình trong cuộc họp trước trận đấu, đặc biệt là việc bố trí hậu vệ Nicolas Nkoulou ở hàng thủ. Onana sau đó tự bỏ đi chứ không phải bị kỷ luật”.

Theo tờ The Athletic, Onana định trở về Cameroon nhưng sau đó anh đã thay đổi suy nghĩ. Thủ môn này sẽ có cuộc gặp với HLV Rigobert Song và Samuel Eto’o trong những ngày tới. Do vậy, Onana vẫn còn cơ hội khoác áo ĐT Cameroon ở World Cup 2022.

Đây không phải lần đầu tiên Onana gặp rắc rối trong sự nghiệp. Hồi tháng 10/2020, thời điểm Onana còn khoác áo Ajax, thủ thành này bị UEFA phát hiện chất cấm Furosemide có trong nước tiểu. Sau đó, anh bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng một năm.

Trong vụ việc này, Ajax đã đứng về phía cầu thủ của mình khi khẳng định Onana không có ý định sử dụng chất cấm, mà vô tình uống phải thuốc được kê cho vợ. Đội bóng Hà Lan phát thông báo: "Sáng 30/10, Onana cảm thấy không khỏe. Cậu ấy muốn uống một viên thuốc để bớt cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, Onana vô tình uống Lasimac, một loại thuốc được kê cho vợ mình trước đó".

Sau đó, Ajax Amsterdam cũng làm đơn kháng cáo nhưng thất bại. Onana phải chấp hành án phạt và vừa trở lại ở mùa giải này. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, anh chuyển sang thi đấu cho Inter Milan.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thu-mon-so-mot-cameroon-bi-uoi-ve-nuoc-vi-ca-gan-bat-thay-a364372.html