Thể thao

Thủ môn "đốt đền", U22 Malaysia mất HCV vào tay Thái Lan

Xuất phát từ quả phạt góc của cầu thủ U22 Thái Lan, thủ môn Haziq trong pha bật lên đấm bóng đã vô tình đốt lưới nhà, biếu không cho đội bóng xứ sở chùa vàng bàn mở tỷ số. 

Xuất phát từ quả phạt góc của cầu thủ U22 Thái Lan, thủ môn Haziq trong pha bật lên đấm bóng đã vô tình đốt lưới nhà, biếu không cho đội bóng xứ sở chùa vàng bàn mở tỷ số. 

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Haziq, Thomas Davies, Zainudin, Rasid, Azih, Azlin, Kumaahran, Thanabalan, Abba, Ishak, Zakaria.

U22 Thái Lan: Muangngam, Singmui, Shinnaphat, Maikami, Buran, Sombatyotha, Chaiyawat, Promsawat, Phitiwat, Phicha Autra, Kannoo.
..................................................................................................

*Dưới đây là những diễn biến chính của trận đấu:

90'+3

Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho U22 Thái Lan.

87'

U22 Thái Lan vẫn đang chơi rất chặt chẽ bên phần sân nhà khiến các chân sút của U22 Malaysia đang trở nên bất lực.

81'

Càng về cuối trận, đội chủ nhà càng gia tăng sức ép về phía khung thành của U22 Thái Lan nhưng hàng phòng ngự của đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn đứng vững.

72'

U22 Malaysia đang làm chủ thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc hóa giải hàng phòng ngự của U22 Thái Lan.

U22 Malaysia chơi ép sân trong hiệp hai

65'

Từ cú sút rất xa và căng của một cầu thủ U22 Malaysia, thủ môn Nont Muangngam bắt không dính bóng nhưng sau đó anh lập tức lao ra ôm gọn trước khi tiền đạo của đội chủ nhà có thể dứt điểm.

60'

Cứu thua: Hậu vệ U22 Malaysia thêm một lần cứu thua mười mươi cho chủ nhà sau cú sút trong vòng cấm của Worachit.

 

53'

Không vào: Mải dâng cao suýt chút nữa U22 Malaysia dính đòn hồi mã thương. U22 Thái Lan có cơ hội phản công, nhưng cú đệm bóng cận thành của Worawut trong tư thế không bị kèm cặp đã bị hậu vệ chủ nhà kịp thời về cứu thua.

 

48'

Những phút đầu hiệp hai, U22 Thái Lan chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà, các học trò của HLV Worrawoot Srimaka chắc chắn bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công. Bên kia chiến tuyến, U22 Malaysia tỏ ra nóng vội trong những tình huống tổ chức phản công.

46'

Hiệp hai trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 29 được bắt đầu.

20h40

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h30 ngày 29/8

45'+2

Hiệp một trận chung kết bóng đá nam SEA Games 29 khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U22 Thái Lan.

40'

Không vào: Ngay sau bàn thua, U22 Malaysia có câu trả lời mạnh mẽ với cú sút từ cự ly từ gần 30m, tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc khung thành U22 Thái Lan.

39'

BÀN THẮNG: Xuất phát từ quả phạt góc của cầu thủ U22 Thái Lan, thủ môn Haziq trong pha bật lên đấm bóng đã vô tình đốt lưới nhà, biếu không cho đội bóng xứ sở chùa vàng bàn mở tỷ số. Cũng phải nói rằng, trời mưa khiến bóng trơn ít nhiều đã ảnh hưởng đến tình huống cản phá của thủ thành U22 Malaysia.

 

37'

Thủ môn Haziq tiếp tục có pha dùng chân phá bóng kịp thời trước khi cầu thủ U22 Thái Lan có thể dứt điểm, sau quả tạt bên cánh trái của đối phương.

31': Hai đội vẫn đang chơi đôi công hấp dẫn, đội chủ nhà Malaysia tiếp tục thực hiện những quả tạt bóng từ hai biên vào trong, nhưng chưa thể đánh bại hàng thủ Thái Lan.

26': Cứu thua: Từ quả phạt góc của đồng đội, Austra bật cao đánh hiểm hóc nhưng thủ thành Haziq có pha cứu thua xuất thần.

 

24':Từ quả phạt góc của đồng đội, Thomas Davies bật cao đánh đầu đi sạt cột dọc khung thành U22 Thái Lan.

18': các cầu thủ U22 Malaysia thường xuyên sử dụng những pha tạt cánh đánh đầu nhưng hàng phòng ngự của đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng vẫn đang chơi tập trung.

16': Không vào: Sau khi vượt qua hậu vệ U22 Malaysia, Samphaodi thực hiện cú cứa lòng chân trái kỹ thuật đưa bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà trong gang tấc. CĐV Malaysia trải qua một phen hú vía.

9': Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Các học trò của HLV Ong Kim Swee chủ động sử dụng lối chơi áp sát khó chịu.

5': Phitiwat có pha xoay người nhận bóng và bị ngã trong vòng cấm U22 Malaysia tuy nhiên trọng tài Võ Minh Trí cho rằng không có lỗi của hậu vệ đội chủ nhà.


19h45: Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Thái Lan được bắt đầu. Bầu trời sân Shah Alam có mưa nhỏ, tuy nhiên không ảnh hưởng đến sự cuồng nhiệt của hơn 8 vạn CĐV hai đội.

19h38: Trận chung kết tranh HCV bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra trên sân Shah Alam, có sức chứa 80.000 khán giả đã được phủ kín.

{keywords}
 
{keywords}


19h31: Ở trận tranh HCĐ vào chiều nay, U22 Indonesia có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 3-1.

*Liên tục cập nhật...

Theo VietNamNet