Thể thao >> Thể thao trong nước

Thủ môn Czech gốc Việt nuôi hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam

Sinh ra và được đào tạo chuyên nghiệp tại CH Czech, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đau đáu ước mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam dù từng một lần thất bại trong quá khứ.

Filip Nguyễn là một cái tên còn xa lạ đối với bóng đá Việt Nam nhưng đã khẳng định được tên tuổi tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa (CH) Czech.

Sinh năm 1992, chàng thủ môn có bố đến từ Hải Phòng và mẹ là người CH Czech sở hữu lợi thế lớn khi cao tới 1,9 m. Anh hiện khoác áo Liberec Slovan với tư cách thủ môn số một, đã có tổng cộng 13 trận bắt chính cho đội tại mùa giải 2018/19.

Thủ môn Czech gốc Việt nuôi hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam
Filip Nguyễn từng là thủ môn số 3 của CLB Sparta Praha, CH Séc. Ảnh: Sparta.

Chàng trai họ Nguyễn bắt đầu tình yêu với trái bóng từ lúc mới 9 tuổi và được đào tạo tại Học viện bóng đá ABC Branik Praha gần nhà. Trong quá khứ, Filip từng có tên trong đội một của Sparta Praha, CLB được đánh giá là thành công bậc nhất CH Czech với nhiều lần tham dự UEFA Champions League.

Anh là bạn thân của Mạc Hồng Quân khi cả 2 đã có thời gian thi đấu tại đội trẻ của Sparta Praha. Cũng giống như tiền vệ đang khoác áo CLB Quảng Ninh, Filip Nguyễn từng có dịp trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội chơi bóng nơi quê cha đất tổ.

Anh chia sẻ với Zing.vn: "Năm 2016, thời điểm đang thi đấu cho một đội bóng hạng 2 tại CH Czech, tôi đã về Việt Nam với mong muốn được chơi tại V.League và khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam".

Tuy nhiên, vấn đề của Filip là anh đang mang quốc tịch CH Czech. 

"Tôi đã tìm đến một đội bóng của V.League. Họ nói muốn có sự phục vụ của tôi và sẽ lo vụ quốc tịch cho tôi, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi chỉ ở lại Việt Nam 10 ngày để tiến hành kỳ kiểm tra tại đội bóng đó rồi rốt cuộc lại trở về CH Czech", anh kể lại.

Trên trang chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt, Filip Nguyễn mang 2 quốc tịch CH Czech và Việt Nam. Anh được định giá 405.000 euro (bằng tổng giá trị chuyển nhượng của thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cộng lại).

Thủ môn Czech gốc Việt nuôi hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam - 1
Giá trị chuyển nhượng của Filip Nguyễn tăng nhanh theo thời gian. Đồ họa: Transfermarkt.

Bản hợp đồng với Liberec Slovan kéo dài đến năm 2021 cho thấy một tương lai đầy triển vọng của Filip tại trời Âu. Hiện tại, Transfermarkt đánh giá Filip là cầu thủ quan trọng thứ 8 trong đội hình của Liberec Slovan.

Theo thống kế từ trang Isport, tính đến ngày 2/3/2019, anh đã chơi tổng cộng 13 trận cho Slovan Liberec, có tỷ lệ cứu thua cao thứ 2 (82,5%) và có mạch giữ sạch lưới dài thứ 2 (440 phút) tại giải vô địch CH Czech mùa giải 2018/19.

Giữ vị trí chốt chặn số một tại Liberec Slovan nhưng Filip Nguyễn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh cho biết cha anh rất ủng hộ ước mơ của cậu con trai. Trên mạng xã hội, Filip vẫn sử dụng tiếng Việt ở mức đơn giản bên cạnh ngôn ngữ hàng ngày là tiếng Czech.

Anh chia sẻ: "Tôi vẫn muốn được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi đang cố gắng xin được quốc tịch Việt Nam và lên kế hoạch trở về Việt Nam vào tháng 6 tới. Hy vọng cánh cửa lần này sẽ mở ra".

Thủ môn Czech gốc Việt nuôi hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam - 2
Filip từng chia sẻ hình ảnh đến xem bóng tại V.League trong năm 2016.

Kết thúc giải vô địch tại CH Czech, Filip sẽ tận dụng kỳ nghỉ cuối mùa để về Việt Nam tìm kiếm cơ hội một lần nữa. Sau những thành công của thủ môn Đặng Văn Lâm tại đội tuyển quốc gia, khán giả rất có thể sẽ sớm được chứng kiến một cầu thủ Việt kiều nữa khẳng định được tài năng nơi quê nhà. 

Filip Nguyễn sinh ngày 14/2/1992 tại thủ đô Praha, CH Czech, có cha là đến từ Hải Phòng và mẹ mang quốc tịch CH Czech.

Filip hiện khoác áo Slovan Liberec - đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia CH Czech và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng mùa giải năm ngoái. 

Bắt chính cho CLB Slovan Liberec ở CH Séc, thủ môn Filip Nguyễn vẫn hy vọng có một ngày được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam theo mong mỏi của cha.

Theo Nhật Minh (Tri Thức Trực Tuyến)