Thể thao

Thủ môn CLB TP.HCM mỉa mai trọng tài sau sự cố hành hung làm chảy máu mồm

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng của CLB TP.HCM tỏ ra bức xúc khi bị tố hành hung trọng tài ở trận đấu với Thanh Hoá chiều 12/4.

Thủ môn Thanh Thắng viết trên trang cá nhân Facebook: "Rung, gãy và chảy máu miệng thì cái mỏ (mồm) anh không được bình thường như vậy đâu. Bản lĩnh đàn ông của anh chỉ vậy thôi sao. Anh làm nghề thì làm cho đúng lương tâm anh nhé".

Những lời lẽ này được cho nhắm đến trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành ở trận đấu trên sân Thanh Hoá. Vị trợ lý này tố thủ môn Thanh Thắng húc đầu làm ông chảy máu mồm. Không những thế, sau khi đi khám ở bệnh viện, ông Thành còn cho biết có thể phải nhổ răng cửa, lắp răng giả hoặc bắt vít cố định.

 

Thủ môn CLB TP.HCM mỉa mai trọng tài sau sự cố hành hung làm chảy máu mồm
Tình huống Thanh Thắng phản ứng mạnh với trợ lý trọng tài Nguyên Thành ở sân Thanh Hoá (Ảnh: Sơn Tùng)
Thủ môn CLB TP.HCM mỉa mai trọng tài sau sự cố hành hung làm chảy máu mồm - 1
Đơn thuốc sau khi khám bệnh của trợ lý trọng tài Nguyên Thành (Ảnh: NVCC)

Thủ môn Thanh Thắng phản ứng dữ dội khi cho rằng trợ lý Thành bắt sai trong tình huống cuối dẫn đến quả đá phạt trực tiếp cho Thanh Hoá. Sau đó, Văn Lợi ghi bàn gỡ hoà khiến nhiều thành viên CLB TP.HCM không giữ được bình tĩnh và phản ứng với tổ trọng tài.

Theo ghi nhận ở sân Thanh Hoá, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn không theo được tình huống Thanh Thắng va chạm với trợ lý Nguyên Thành. Ông không đưa ra thẻ phạt nào cho thủ môn của CLB TP.HCM.

Trở lại với status của Thanh Thắng, một số đồng đội ở CLB TP.HCM cũng đưa ra bình luận ủng hộ thủ môn này.

Hậu vệ Sầm Ngọc Đức mỉa mai: "Em nghĩ bác tài hút thuốc nhiều quá sâu răng nên nhân tiện đi khám răng lại có lý do ấy mà thầy".

Tiền vệ Võ Huy Toàn bình luận gay gắt: "Đâu còn lương tâm nữa đâu anh ơi. Có lương tâm thì đã không để xảy ra tình huống đó rồi. Nhờ mọi người tìm lương tâm giúp cho anh trọng tài với".

 

Thủ môn CLB TP.HCM mỉa mai trọng tài sau sự cố hành hung làm chảy máu mồm - 2
Thủ môn Thanh Thắng đăng dòng trạng thái mỉa mai trợ lý trọng tài Nguyên Thành trên trang cá nhân (Ảnh: Chụp màn hình)
Thủ môn CLB TP.HCM mỉa mai trọng tài sau sự cố hành hung làm chảy máu mồm - 3
Sầm Ngọc Đức và Võ Huy Toàn bình luận hưởng ứng quan điểm của đàn anh (Ảnh: Chụp màn hình)

VPF đã tổng hợp hồ sơ về tình huống này và gửi hồ sơ lên Ban kỷ luật VFF. Ban kỷ luật cũng sẽ xem lại băng hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu bị xác định có lỗi, thủ môn Thanh Thắng nhiều khả năng đối mặt án phạt nặng có thể bị cấm thi đấu lên đến 5 trận vì lỗi hành hung trọng tài.

Theo HIẾU LƯƠNG (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/thu-mon-clb-tphcm-mia-mai-trong-tai-sau-su-co-hanh-hung-lam-chay-mau-mom-402021134223511698.htm