Thể thao >> Thể thao trong nước

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sốt ruột vì đã lâu không được bắt chính

Trước buổi tập sáng 12/3, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ với truyền thông về sự chuẩn bị của bản thân cũng như tập thể U23 Việt Nam cho vòng loại U23 Châu Á 2020.

Việc dính chấn thương chỉ ít ngày sau khi cập bến Hà Nội FC khiến Bùi Tiến Dũng không thể tập luyện và thi đấu trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên rất may khi thời điểm U23 Việt Nam bắt đầu tập trung cũng là lúc chấn thương của thủ môn này bình phục. Chia sẻ về tình hình hiện tại của bản thân, thủ môn sinh năm 1997 này cho biết:

“Hiện nay, chấn thương của tôi đã gần bình phục hoàn toàn. Cũng đã rất lâu tôi chưa được tham dự một trận đấu lớn, ở giải đấu quan trọng thế này. Bởi vậy, tôi cần phải cố gắng hết sức để được trao cơ hội ra sân thi đấu. 

Mục tiêu cá nhân của tôi là như các đồng đội khác, đó là thể hiện hết khả năng và giúp U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng. Tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt phần việc của mình.”'

Đặc biệt, Bùi Tiến Dũng cũng bày tỏ việc không được ra sân thi đấu trong thời gian qua khiến bản thân anh cảm thấy không thoải mái.

“Khoảng thời gian vừa rồi trong màu áo CLB, tôi không tập luyện cũng không thi đấu, và ngồi xem mọi người thi đấu rất sốt ruột. Đó là thời điểm tôi cố gắng động viên bản thân cần phải bình phục chấn thương và trở lại nhanh nhất có thể. Lên ĐT U23, tôi cần tập luyện nỗ lực để lấy lại phong độ tốt nhất.”

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sốt ruột vì đã lâu không được bắt chính
Thủ môn Bùi Tiến Dũng trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập sáng 12/3 (Ảnh: Linh Miêu)

Liên quan đến việc U23 Việt Nam lần này có nhiều cái tên mới, cũng như bản thân Bùi Tiến Dũng là người có nhiều kinh nghiệm lại không được chọn vào ban cán sự, thủ môn này thẳng thắn bày tỏ:

“Chúng tôi đang làm quen với nhau, cũng như tìm hiểu về chiến thuật, từ từ khắc phục những vấn đề. Tôi không để ý tới việc ai được lựa chọn làm đội trưởng, hay ban cán sự, bởi tất cả các cầu thủ đều có mục tiêu chung. Là cầu thủ lớn tuổi trong đội, tôi có trách nhiệm nâng đỡ những tân binh, giúp họ hoà nhập nhanh chóng."

“Dù ai được lựa chọn bắt chính cũng phải cố gắng tập trung, thực hiện triết lý và sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Cá nhân tôi không sợ U23 Thái Lan, và chỉ đang nỗ lực để chiến thắng họ.”

Cuối cùng, nói về sự xuất hiện của người em trai Bùi Tiến Dụng trong danh sách triệu tập lần này, Tiến Dũng trải lòng:

“Lâu rồi hai anh em mới tập trung cùng nhau, đây là cơ hội để chúng tôi động viên nhau, giữ sức khoẻ và nỗ lực có màn thể hiện tốt nhất trên sân. Tôi cũng có chia sẻ nhiều với gia đình, còn vấn đề chuyên môn thì tự bản thân phải cố gắng thôi”, Bùi Tiến Dũng kết thúc.

Kiều Phong (SHTT)