Thể thao >> Thể thao trong nước

‘Thủ môn Bùi Tiến Dũng không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam’

Dưới góc nhìn của một cựu thủ môn từng là trụ cột của đội tuyển quốc gia, Dương Hồng Sơn chỉ rõ Bùi Tiến Dũng không đáp ứng đủ yếu tố để được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự King's Cup vào đầu tháng 6 và giới hâm mộ đang có nhiều đồn đoán về tương lai của những cái tên quen thuộc, trong đó có Bùi Tiến Dũng. 

Sau thành công tại AFF Cup 2018, Đăng Văn Lâm sang Thái Lan khoác áo Muangthong United và anh trở thành thủ môn số một của đội bóng Thái Lan. Bên cạnh đó, một số thủ môn khác thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội khiến người hâm mộ đang đồn đoán về những suất lên tuyển chuẩn bị cho King's Cup.

‘Thủ môn Bùi Tiến Dũng không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam’
Bùi Tiến Dũng đang dần "mất tích" bởi không được thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Cần duy trì phong độ ổn định

Một trong những cái tên được mang ra bàn tán nhiều nhất là Bùi Tiến Dũng của CLB Hà Nội. Thủ môn này thể hiện tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 và vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua. Thế nhưng, ở cấp độ đội tuyển quốc gia lại khác.

Thực tế, từ khi về khoác áo đội bóng thủ đô, Bùi Tiến Dũng không được ra sân một phút nào bởi không cạnh tranh được với đàn anh Nguyễn Văn Công. Thế nhưng nhiều người hâm mộ vẫn chờ đợi "phép màu" để anh được HLV Park Hang-seo triệu tập.

Dẫu vậy, dưới góc nhìn của một cựu thủ môn, từng là trụ cột của độ tuyển Việt Nam, Dương Hồng Sơn lại cho rằng vị trí thủ môn lúc này nên trao cơ hội cho những người khác. "Tài năng chỉ là một phần. Quan trọng nhất ở vị trí thủ môn là sự ổn định về phong độ. Muốn được vậy, mỗi người phải được chơi bóng thường xuyên để duy trì", anh nói.

Về trường hợp của Bùi Tiến Dũng, Hồng Sơn cho rằng thủ môn gốc Thanh Hóa cần được thi đấu nhiều hơn trước khi nghĩ tới việc được triệu tập: "Thủ môn cần giữ được phong độ cao và ổn định. Trong những trận cầu lớn, anh ta phải thể hiện được khả năng. Không phải cứ thủ môn có tiếng là được gọi lên đội tuyển, dù anh ta dự bị ở CLB".

‘Thủ môn Bùi Tiến Dũng không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam’ - 1
Bùi Tiến Dũng không thể tranh chấp với Văn Công (phải) tại CLB Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

Nhiều cái tên xứng đáng

Dưới góc nhìn của một người đàn anh trong nghề, Dương Hồng Sơn nhận thấy nhiều thủ môn có cả tố chất và sự ổn định cũng như kinh nghiệm thi đấu. Theo quan điểm của anh, đó là điều tốt cho bóng đá Việt Nam.

"Điều khiến tôi vui mừng là chúng ta có nhiều thủ môn tốt, được chơi bóng thường xuyên và trong đó có cả những người trẻ như Văn Toản của CLB Hải Phòng. Điều đó dẫn tới cuộc cạnh tranh về trình độ và giúp từng người phát triển về nghề nghiệm", Quả bóng vàng AFF Cup 2008 bày tỏ.

"Văn Lâm là người cần nhắc đến đầu tiên, anh ta chơi rất hay ở Muangthong. Tuấn Mạnh cũng là người thể hiện tốt, dù đội bóng của anh ta đang bất ổn. Ngoài ra cần nhắc đến Văn Hoàng của CLB Sài Gòn hay Văn Công của CLB Hà Nội", Dương Hồng Sơn chỉ ra một số cái tên "hot" theo quan điểm của mình.

"Văn Hoàng hay Văn Công không phải là người quá nổi bật, nhưng họ duy trì sự chắc chắn và ổn định trong quá trình dài. Tôi nghĩ, ở một giải đấu mang tính giao hữu thì nên trao cơ hội cho nhiều người", cựu thủ môn này nói thêm.

Theo ý kiến của Dương Hồng Sơn, thủ môn là vị trí đặc thù nên càng phải quan tâm, lưu ý, tránh tình trạng bất công, dễ dẫn tới sự chán nản và hệ lụy của nó là lực lượng người gác đền suy yếu.

"Tôi cho rằng nên có sự công bằng. Điều đó vừa thể hiện rằng những nỗ lực, cố gắng của các thủ môn đều được ghi nhận. Nó cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển nói chung nữa", Hồng Sơn nói.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 6 trước khi tham dự King's Cup từ 5-8/6 tới. Thầy trò HLV Park Hang-seo đối đầu chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết lúc 19h45 ngày 5/6, trước khi xác định cặp đấu tiếp theo. Ông Park dự kiến sẽ triệu tập 23 cầu thủ cho giải đấu sắp tới.

Cùng thời điểm, U22 Việt Nam cũng tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U22 Myanmar (vào 7/6). Bùi Tiến Dũng vẫn đủ tuổi tham dự và anh có cơ hội được điền tên ở cả 2 bản danh sách triệu tập.

Nếu với cấp đội đội tuyển quốc gia, có nhiều cái tên tranh chấp với thủ thành người Thanh Hóa thì ở cấp độ U22, hiện tại chỉ có Văn Toản là đối thủ đáng gờm nhất đối với Tiến Dũng. Thế nên, cơ hội góp mặt hoặc thậm chí bắt chính của Bùi Tiến Dũng ở đội U22 Việt Nam vẫn là khá sáng.

‘Thủ môn Bùi Tiến Dũng không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam’ - 2
Lịch thi đấu King's Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)