Thể thao >> Thể thao trong nước

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: 'Chúng tôi tôn trọng Thái Lan nhưng không sợ họ'

Bùi Tiến Dũng nhận định tất cả đối thủ tại SEA Games 30 đều rất đáng gờm, nhưng không quên khẳng định quyết tâm cùng U22 Việt Nam biến giấc mơ huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games thành hiện thực.

Cách đây không lâu, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tuyệt vời khi liên tiếp đánh bại Brunei (6-0), Indonesia (1-0) và đặc biệt là chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Thái Lan để đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

VIDEO: U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan (Vòng loại U23 châu Á 2020)

Chính lứa cầu thủ này, cộng thêm hai cầu thủ trên 22 tuổi (theo quy định mới của BTC), sẽ tham dự SEA Games 30 tại Philippines cuối năm nay. Hơn bao giờ hết, NHM đang rất kỳ vọng vào việc lứa cầu thủ này dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ thực hiện hóa "giấc mơ vàng" còn dang dở suốt hàng chục năm qua của bóng đá nước nhà.

Về giải đấu sắp tới, thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận định: "Việt Nam chưa từng giành được HC vàng SEA Games từ khi hội nhập trở lại. Người hâm mộ và cầu thủ luôn chờ đợi khoảnh khắc đó. Năm nay, tôi và đồng đội khát khao cháy bỏng, muốn giành HC vàng, biến ước mơ thành hiện thực".

"Rất khó để nói đâu là đối thủ chính của Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HC vàng SEA Games vào cuối năm nay. Khoảng cách trình độ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã được thu hẹp lại rất nhiều. Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều đáng gờm cả. Thái Lan vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng không sợ. Tôi thường may mắn khi đối đầu Thái Lan, thắng nhiều hơn thua" - thủ thành của Hà Nội FC chia sẻ trên Vnexpress.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: 'Chúng tôi tôn trọng Thái Lan nhưng không sợ họ'
Bùi Tiến Dũng quyết tâm cùng U22 Việt Nam biến giấc mơ huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games thành hiện thực

Giải đấu trước đã kết thúc trong sự thất vọng nặng nề của NHM bóng đá nước nhà. U22 Việt Nam khi ấy đã bị loại ngay từ vòng bảng, trong đó có trận thua đậm 0-3 trước Thái Lan. Ở giải này, Bùi Tiến Dũng chỉ là sự lựa chọn thứ 2 sau thủ thành số 1 Phí Minh Long.

"Tôi vẫn chưa quên nỗi buồn năm 2017. Tôi ngồi trên ghế dự bị, chứng kiến cảnh các đồng đội thua Thái Lan và bị loại. Năm nay tôi không muốn lặp lại điều đó. Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi. Tôi muốn cháy hết mình để đội giành HC vàng" - Tiến Dũng thể hiện quyết tâm lớn.

SEA Games 30 tại Philippines sẽ khai mạc vào ngày 30/11, tuy nhiên môn bóng đá nam sẽ được bắt đầu trước đó khoảng 1 tuần. Nếu lọt vào tới chung kết SEA Games (10/12), thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi bởi chưa đầy 1 tháng sau đó, vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan (8/1/2020). Bởi vậy, có thể coi SEA Games cũng là một bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu lọt vào top 3 U23 Châu Á để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

TD (SHTT)