Thể thao >> VCK U23 châu Á 2020

Thủ môn Bùi Tấn Trường: 'Chắc gì Đặng Văn Lâm qua UAE sẽ bắt chính'

Từng mắc sai lầm ở các cấp độ đội tuyển, nhưng thủ môn Bùi Tấn Trường tự tin sẽ chơi tốt nếu được trao cơ hội ở ba trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việc Đặng Văn Lâm vắng mặt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vì Covid-19 đã mở ra cơ hội bắt chính cho Bùi Tấn Trường. Nói về sự cạnh tranh vị trí tại tuyển Việt Nam, Tấn Trường cho biết.

"Có hay không có Đặng Văn Lâm thì Bùi Tấn Trường vẫn làm hết sức mình. Tôi nỗ lực để cố gắng giúp đội tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu tới để hoàn thành nhiệm vụ lọt vào vòng vòng loại thứ 3 Word Cup 2022. Có Đặng Văn Lâm thì tất cả vẫn phải cạnh tranh".

"Mà đâu phải chắc gì Đặng Văn Lâm qua UAE thì sẽ bắt chính. Mình có thể cạnh tranh được, nhưng mà có Đặng Văn Lâm mình sẽ có nỗ lực nhiều hơn. Còn không có Đặng Văn Lâm thì mình vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình" - người gác đền 35 tuổi khẳng định.

Thủ môn Bùi Tấn Trường: 'Chắc gì Đặng Văn Lâm qua UAE sẽ bắt chính'
Việc Văn Lâm vắng mặt mở ra cơ hội bắt chính cho Tấn Trường

Dù vậy, Tấn Trường không chiếm trọn niềm tin nơi NHM khi từng mắc nhiều sai lầm ở những trận đấu quan trọng. Điển hình là bàn thua trong trận chung kết SEA Games 2009 trước Malaysia, hay trận thua 0-2 cũng trước Malaysia tại lượt đi bán kết AFF Cup trên sân Bukit Jalil năm 2010.

Cách đây ít ngày, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á đăng tải đoạn video mang tên "Từ người hùng tới số 0", ghi lại cảnh Tấn Trường đẩy được quả đá phạt 11m nhưng sau đó đấm bóng vào lưới trong trận thua của Bình Dương trước FC Tokyo ở vòng bảng AFC Champions League 2016.

Về những sai lầm này, Tấn Trường nhấn mạnh: "Cái đó là quá khứ, mình không quan tâm tới, mình quan tâm hiện tại đó là 3 trận đấu tới mình làm được gì để giúp đội lọt vào vòng trong. Thật sự nói trước không có hay. Hãy xem mình thể hiện, hãy tin ở mình, mình sẽ cố gắng để mọi người có niềm tin vào mình".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)