Thể thao

Thông tin mới nhất về sức khỏe của Đức Huy sau khi nhập viện cấp cứu

Tiền vệ Phạm Đức Huy không tổn thương phần cứng mà chỉ bị rách da vùng đầu, phải khâu 3 mũi sau trận đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL, thuộc vòng 13 V.League tối 14/8.

Đức Huy dính chấn thương ở phút 71 sau một pha va chạm với đồng đội Tuấn Hải. Chấn thương này khiến Đức Huy bị chảy máu ở vùng đầu và anh được các bác sĩ băng bó sau đó thi đấu tiếp.

Tuy nhiên, Đức Huy chỉ thi đấu được ít phút rồi đổ gục xuống sân trước khi được thay ra. Ngay sau đó, tiền vệ này đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Theo thông tin mới nhất từ phía Hà Nội FC, sau khi chụp chiếu, Đức Huy được chẩn đoán không bị tổn thương bên trong mà chỉ bị chấn thương ngoài da. Sau khi được khâu vết thương, Đức Huy nằm lại bệnh viện theo dõi thêm nên về nơi tập trung của đội muộn, khoảng 1h sáng 15/8.

Thông tin mới nhất về sức khỏe của Đức Huy sau khi nhập viện cấp cứu
Đức Huy dính chấn thương ở vùng đầu và phải đưa đi cấp cứu (Ảnh: Dương Thuật).

Đây không phải lần đầu trong sự nghiệp Đức Huy bị chấn thương vùng đầu. Trận gặp Iran tại Asian Cup 2019, Huy va chạm với cầu thủ đối phương bị mất trí nhớ tạm thời.

Đức Huy không thường xuyên đá chính ở mùa giải năm nay. Nhưng ở trận đấu với HAGL, tiền vệ này đã được ra sân trong đội hình xuất phát, khi Hà Nội FC chủ động chơi thực dụng trước HAGL. Đức Huy đã làm rất tốt vai trò đánh chặn của mình, khiến tuyến giữa của HAGL gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.

Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước HAGL nhờ 2 pha làm bàn của Văn Quyết và Tuấn Hải. Với chiến thắng này, Hà Nội FC nới rộng khoảng cách với HAGL lên thành 7 điểm và chính thức vô địch lượt đi.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thong-tin-moi-nhat-ve-suc-khoe-cua-duc-huy-sau-khi-nhap-vien-cap-cuu-tintuc836794