Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thống kê cho thấy sự bá đạo của Van Dijk, ngay cả Lionel Messi hay Son Heung-min cũng bất lực

Sự xuất sắc của Virgil van Dijk là điều không cần phải bàn cãi và anh chứng minh rằng Liverpool đã đúng khi bỏ ra 75 triệu Bảng để chiêu mộ anh từ Southampton.

Liverpool có mùa giải cực kỳ thành công (dù không thể lên ngôi tại Ngoại hạng Anh) với những đóng góp không thể đong đếm của Virgil van Dijk. Ở trận chung kết Champions League, trung vệ 27 tuổi này chơi tuyệt hay giúp The Kop đánh bại Tottenham Hotspur với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch sau 14 năm chờ đợi.

Anh cũng giành luôn giải "Cầu thủ hay nhất trận chung kết" của UEFA và trở thành hậu vệ thứ 3 giành giải thưởng này sau Paolo Maldini năm 2003 và Sergio Ramos năm 2016. Trước đó không lâu, Van Dijk cũng được vinh danh với giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại Hạng Anh mùa 2018/19".

Thống kê cho thấy sự bá đạo của Van Dijk, ngay cả Lionel Messi hay Son Heung-min cũng bất lực

Sự xuất sắc của Van Dijk thể hiện rõ hơn cả ở thống kê sau: KHÔNG một cầu thủ nào có thể lừa bóng qua Van Dijk trong suốt 64 trận của anh trong màu áo Liverpool. Cựu cầu thủ của Southampton đã đối đầu với hàng loạt ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Sergio Aguero, Harry Kane, Neymar hay Kylian Mbappe nhưng vẫn có thể tạo ra thành tích khó tin này.

Van Dijk đã tắc bóng 52 lần trong mùa giải vừa qua với tỉ lệ thành công là 100%. Ở trận chung kết Champions League vừa qua, Van Dijk khiến Harry Kane "mất điện" và "bắt chết" cầu thủ xuất sắc nhất của Tottenham Hotspur ở trận này là Son Heung-min.

Thống kê cho thấy sự bá đạo của Van Dijk, ngay cả Lionel Messi hay Son Heung-min cũng bất lực - 1

Với những gì đã thể hiện, Van Dijk được đánh giá có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2019 với những đồng nghiệp khác như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Nếu làm được điều này, aanh sẽ là cầu thủ Hà Lan đầu tiên có Quả Bóng Vàng trong vòng 27 năm trở lại đây, từ sau bậc tiền bối Marco van Basten năm 1992.

Duy Anh (SHTT)