Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thống kê cho thấy Messi sa sút đến khó tin tại PSG

Theo thống kê, tiền đạo Lionel Messi có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn tệ thứ 2 trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Sau khoảng thời gian ngồi ngoài vì Covid-19, Messi đã tái xuất, đá trận đầu tiên cho PSG trong năm 2022 khi vào sân từ phút 63 trận gặp Reims tại vòng 22 Ligue 1 cuối tuần qua. Siêu sao người Argentina chỉ mất 4 phút để kiến ​​tạo cho Marco Verratti nâng tỷ số lên 3-0.

Messi có thành tích tệ hại, đứng áp chót ở 5 giải hàng đầu châu Âu | Hậu  trường | PLO

Nhưng, nhìn chung Messi vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng từ khi chuyển tới sân Công viên Các hoàng tử. Anh chỉ ghi 12 bàn thắng sau 17 trận, trong đó mới có 1 bàn tại Ligue 1 sau 44 cú sút.

Thành tích này khiến Messi là cầu thủ có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đứng áp chót trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, gồm Bundesliga, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và Ligue 1.

Theo đó, thành tích của Messi chỉ xếp trên duy nhất hậu vệ Joao Cancelo của Man City, người dứt điểm 46 lần và cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Ramos lần đầu ghi bàn cho PSG - VnExpress Thể thao

Cũng trong trận gặp Reims cuối tuần qua, một tân binh khác của PSG là Sergio Ramos để lại ấn tượng khi mở tài khoản cho CLB mới sau thời gian dài vật lộn với chấn thương dai dẳng.

"Tôi rất hạnh phúc khi có bàn thắng đầu tiên cho PSG, nhưng quan trọng nhất là PSG đã có thêm 3 điểm. Điều quan trọng nhất là phải tiếp tục cải thiện thể lực để mang lại những gì tốt nhất cho đội ở giai đoạn quan trọng nhất" - trung vệ Tây Ban Nha nói sau trận.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thong-ke-cho-thay-messi-sa-sut-den-kho-tin-tai-psg-tintuc807159