Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Thống kê cho thấy Italia xứng đáng với chức vô địch Euro 2020

Thống kê chỉ ra rằng bộ đôi trung vệ Bonucci và Chiellini của Italia không bị rê qua một lần nào ở Euro 2020, một thành tích khó tin.

Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, bộ đôi trung vệ 70 tuổi của Italia, đã có một kỳ Euro 2020 cực kỳ xuất sắc. Hai cầu thủ này thi đấu xuất sắc giúp Azzurri chỉ phải đón nhận 4 bàn thua trong hành trình lên ngôi vô địch.

Thống kê cho thấy Italia xứng đáng với chức vô địch Euro 2020
Chiellini và Bonucci cũng chia sẻ ảnh cùng nằm trên giường kèm lời bình: "Đừng lo lắng, cứ yên tâm ngủ đi. Chúng tôi đã bảo vệ nó rồi"

Theo thống kê từ chuyển trang Whoscored, Chiellini và Bonucci có tỷ lệ thực hiện thành công 100% những pha tắc bóng khi lần lượt vào bóng 3 và 4 lần, không lúc nào họ để đối thủ vượt qua.

Tại giải năm nay, Bonucci góp mặt ở cả 7 trận, còn Chiellini chơi 5 trận. Trung vệ 36 tuổi nghỉ 2 trận vì chấn thương, nhưng kịp trở lại từ trận gặp Bỉ tại tứ kết. Ở chung kết, Chiellini đã để Bukayo Saka vượt qua, nhưng anh đã túm cổ và kéo ngã cầu thủ 19 tuổi bên phía tuyển Anh.

Thống kê cho thấy Italia xứng đáng với chức vô địch Euro 2020 - 1
Donnarumma là thủ môn đầu tiên đoạt giải Cầu thủ hay nhất Euro

Trong khung gỗ, Gianluigi Donnarumma cũng có màn trình diễn xuất sắc. Anh ra sân cả 7 trận, giữ sạch lưới 3 trận vòng bảng và chỉ để thủng lưới 4 bàn, chia đều cho 4 trận ở vòng knock-out.

Ngoài ra, Donnarumma còn có những pha cứu thua xuất sắc ở cả hai loạt sút luân lưu tại bán kết gặp Tây Ban Nha và chung kết gặp tuyển Anh.

Donnarumma là thủ môn đầu tiên đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất vòng chung kết Euro kể từ năm 1996, và cũng là thủ môn đầu tiên đoạt giải Cầu thủ hay nhất Euro.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)