Thể thao >> Thể thao trong nước

Thoát án treo sân, Chủ tịch CLB Hà Nội trực tiếp tới cảm ơn người hâm mộ sau trận thắng TP.HCM

Bóng đá nếu không có khán giả sẽ mất đi rất nhiều giá trị và tình cảm của người hâm mộ chính là tài sản quý giá nhất của CLB.

Toàn cảnh sân Hàng Đẫy với lượng khán giả hùng hậu tới cổ vũ trận đấu Hà Nội - TP.HCM

Dù chỉ giành được chiến thắng với tỉ số 1-0, tuy nhiên kết quả này cũng đủ để Hà Nội giành được ngôi đầu bảng từ tay TP.HCM. Thậm chí, trận cầu tâm điểm vòng 7 V.League 2019 đã diễn ra không hấp dẫn như sự kỳ vọng giới chuyên môn, khi Hà Nội tỏ ra hoàn toàn vượt trội.

Trên thực tế, trận đấu này suýt chút nữa đã phải diễn ra trên SVĐ không có khán giả, sau khi Hà Nội bị Ban kỷ luật VFF treo sân do hành vi đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng tại vòng 6. Tuy nhiên, sau đó phía CLB Hà Nội đã gửi đơn khiếu nại và được Ban giải quyết khiếu nại VFF giảm án, gỡ bỏ án phạt treo sân và giữ nguyên mức nộp phạt 70 triệu đồng.

Điều này như tiếp thêm sức mạnh để các khán giả Hà Nội tới sân cổ vũ cho đội nhà trong “trận cầu 6 điểm” với TP.HCM. Theo ghi nhận, khu vực khán đài A của sân Hàng Đẫy đã được lấp đầy. Trong khi đó, nhóm CĐV Contras Hà Nội phủ một màu tím cả một góc khán đài B.

Kết thúc trận đấu, Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội đã trực tiếp tới khu vực khán đài để gửi lời cảm ơn tới các CĐV. Ông Hội bày tỏ đây là trận đấu ghi dấu ấn, sau khi những nỗ lực để Hàng Đẫy thoát khỏi cảnh bị treo sân và mong muốn người hâm mộ sẽ tiếp tục tới sân để đồng hành cùng đội bóng.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội tới cảm ơn người hâm mộ sau trận đấu

Video: Contras Hà Nội

Kiều Phong (SHTT)