Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thierry Henry làm HLV trưởng AS Monaco

Cựu danh thủ của Arsenal và đội tuyển Pháp được kỳ vọng có thể trục vớt đội á quân Ligue 1 khỏi tình cảnh bi đát hiện tại.

Hôm nay Thierry Henry đã đăng một dòng trạng thái ngắn trên Instagram cá nhân để thông báo về công việc mới. Ông viết: "Tôi tự hào và vui mừng thông báo rằng mình đã chấp nhận lời mời làm HLV của Monaco".

Monaco thì đăng thông báo ngắn gọn trên Twitter: "Chào mừng ông trở về nhà", kèm bức ảnh Henry thuở còn khoác áo CLB. Theo kênh Sky Sports (Anh), Henry đã ký hợp đồng ba năm với Monaco. Hai thành viên khác trong ban huấn luyện Monaco cùng tới với Henry là cựu HLV U23 Benfica, Joao Tralhao và HLV đội trẻ Arsenal, Patrick Ampadu.

Thierry Henry làm HLV trưởng AS Monaco
Henry rời vị trí trợ lý HLV của đội tuyển Bỉ. Ông là cánh tay phải của Roberto Martinez trong chiến dịch đoạt HC đồng World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Monaco là CLB đem danh tiếng của Henry ra thế giới. Cựu danh thủ người Pháp gia nhập học viện trẻ của Monaco năm 15 tuổi. Sau hai năm, ông lên đội một và góp công lớn giúp CLB vào bán kết Champions League mùa 1997-1998. Ông ở lại Monaco thêm một năm, trước khi gia nhập Juventus rồi thành danh ở Arsenal, và cuối cùng thi đấu cho Barca. 

Sau khi giải nghệ Henry có thời gian làm việc ở đội trẻ Arsenal trước khi làm trợ lý HLV đội tuyển Bỉ Roberto Martinez ở World Cup 2018. Sau giải đấu tại Nga, Henry nhận nhiều lời mời làm HLV. Ông từng có tên trong danh sách ứng viên thay Arsene Wenger ở Arsenal. Ngoài ra, Aston Villa, Bordeaux cũng bày tỏ sự quan tâm tới nhà vô địch World Cup 1998.

Henry sẽ bắt đầu công việc mới ngay thứ hai tuần sau 15/10. Mục tiêu trước mắt của ông là giúp CLB cũ thoát khỏi khu vực xuống hạng. Sau chuỗi 10 trận không thắng, Monaco đang đứng thứ ba từ dưới lên, vị trí phải đá trận play-off trụ hạng với đội xếp thứ ba Ligue 2. 

Thierry Henry làm HLV trưởng AS Monaco - 1
Người tiền nhiệm của Henry, Leonardo Jardim bị Monaco sa thải đầu tuần này. Ảnh: AP.

"Thật may mắn khi nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn trong vài tháng qua, nhưng Monaco luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi đã khởi nghiệp cầu thủ với CLB tuyệt vời này, và có vẻ như số phận đã lần nữa đưa đẩy tôi bắt đầu nghiệp huấn luyện cũng tại đây", Henry chia sẻ về quyết định tới sân Louis II. "Tôi thấy phấn khích với cơ hội này, dù có cả núi công việc khó khăn phía trước".

Trong ngày vui, ông không quên tri ân bến đỗ cũ - đội tuyển Bỉ. "Thật buồn khi rời đội tuyển Bỉ. Tôi đã có hai năm học hỏi được rất nhiều, dưới sự dẫn dắt của Martinez. Tôi muốn cảm ơn các thành viên trong Liên đoàn bóng đá Bỉ, ban huấn luyện, các cầu thủ, và nhất là Roberto Martinez đã tạo cơ hội cho một người Pháp như tôi được làm việc chung. Chúc Bỉ ngày càng thành công trong tương lai", tân HLV Monaco bộc bạch.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)