Thể thao

Thi đấu tệ hại tới mức khó tin, các CLB Trung Quốc bị đề xuất đuổi khỏi Champions League châu Á

Liên tiếp nhận các thất bại với tỉ số rất đậm, các CLB Trung Quốc bị truyền thông nước ngoài đề xuất đuổi khỏi Champions League châu Á, khiến LĐBĐ châu Á (AFC) đã phải vào cuộc.

Tờ Sohu (Trung Quốc) cho biết LĐBĐ châu Á đã tiến hành điều tra sau khi 2 CLB của Trung Quốc là Guangzhou FC và Shandong Taishan nhận những thất bại nặng nề tại AFC Champions League mùa này.

Sau 2 lượt trận đầu AFC Champions League 2022, CLB Guangzhou đã nhận 2 thất bại nặng nề 0-5 trước Johor, thua Kawasaki Frontale 0-8, còn Shandong Taishan thảm bại 0-7 trước Daegu FC và 0-5 trước Urawa Red. Tổng cộng 2 mùa giải qua, các CLB Trung Quốc hoà 1, thua tới 16 trận và nhận tổng cộng 66 bàn thua (trung bình hơn 4 bàn/trận.

Thi đấu tệ hại tới mức khó tin, các CLB Trung Quốc bị đề xuất đuổi khỏi Champions League châu Á
2 CLB của Trung Quốc thua đậm tới mức khó tin ở AFC Champions League

Những kết quả này không chỉ khiến NHM bóng đá châu Á phẫn nộ mà ngay cả AFC cũng không thể hài lòng. "Cho tới thời điểm này, 2 đại diện của Trung Quốc lọt lưới tổng cộng 25 bàn thua. Việc các CLB Trung Quốc thua với cách biệt quá lớn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Do vậy, AFC đã cử một ủy ban để điều tra tại sao 2 CLB của Trung Quốc liên tục nhận những thất bại thảm hại", tờ Sohu viết.

Tờ Sohu cho biết thêm: "Thậm chí, AFC hoài nghi rằng có sự dàn xếp tỉ số bởi dù sử dụng những cầu thủ trẻ, các CLB của Trung Quốc cũng không thể thua với tỉ số đậm đến như vậy”.

Còn tờ Sports Trend thì nhấn mạnh: “Bóng đá Trung Quốc đang trên bờ vực sụp đổ. Đây không còn có thể gọi là một thất bại, đúng hơn nên gọi đó là sự xấu hổ, nhục nhã”.

Lý giải nguyên nhân của thực trạng này, tờ Sports Trend cho biết thêm: "Các đội bóng thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc chủ yếu thuộc sở hữu của các công ty bất động sản đang gặp khó khăn trong kinh doanh.

Vì vậy, họ đã không có được “bầu sữa” dồi dào để hoạt động như xưa. Việc nhà vô địch Jiangsu Suning bị giải thể năm ngoái đã khiến giới mộ điệu lo lắng. Lúc này, hầu hết các đội bóng còn lại đang phải gồng mình chống đỡ và họ thậm chí không thể trả lương cho cầu thủ.

Có vẻ như tình hình sẽ chẳng thể được cải thiện ở lượt trận tiếp theo. Hiện cuộc khủng hoảng tài chính của các CLB thuộc Super League Trung Quốc khiến người ta lo ngại tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, họ nên giải quyết các vấn đề nội tại trước khi tính đến chuyện dự AFC Champions League".

Về phía cơ quan quản lý, ông Windsor John – Tổng thư ký AFC, cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành điều tra. Trong thời kỳ đại dịch, không có điều gì là bình thường hoặc đơn giản cả. Thế nhưng các CLB Trung Quốc đã đưa ra những quyết định rất khó hiểu".

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)

https://soha.vn/clb-trung-quoc-dai-bai-toi-muc-kho-tin-afc-phai-tien-hanh-dieu-tra-vi-nghi-dan-xep-ti-so-20220421000117268.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thi-dau-te-hai-toi-muc-kho-tin-cac-clb-trung-quoc-bi-de-xuat-duoi-khoi-champions-league-chau-a-tintuc819708