Thể thao >> AFF Cup 2018

Thêm tình tiết mới đầy khả quan về chấn thương của Văn Toàn

Những diễn biến mới nhất về tình hình chấn thương của Văn Toàn cho thấy cơ hội tham dự AFF Cup 2018 của tiền đạo này không còn nhiều, tuy nhiên khả năng góp mặt tại Asian Cup 2019 lại chưa phải là hết.

Thêm tình tiết mới đầy khả quan về chấn thương của Văn Toàn
Văn Toàn gặp khó khăn trong việc đi lại và phải nhờ đến sự giúp sức của người đồng đội Công Phượng trong trận gặp Campuchia (Ảnh: Lao Động)

Chấn thương gặp phải ngay trước thềm trận đấu với Campuchia khiến cho Văn Toàn đứng trước nguy cơ phải tiến hành phẫu thuật và rời xa sân cỏ trong một thời gian dài. Thậm chí, phía CLB chủ quản HAGL đã chuẩn bị sẵn sàng phương án để đưa tiền đạo này sang Hàn Quốc điều trị.

Tuy nhiên, với kết quả khám mới nhất vào sáng này, Văn Toàn được kết luận bị chấn thương gân kheo và bong điểm bám dây chằng gối. Tuy nhiên việc tiền đạo này có bị vỡ sụn chêm như những dự đoán trước đây hay không lại chưa thể khẳng định được và cần khám lại trong thời gian tới.

Trong buổi tập hôm qua của ĐT Việt Nam, Văn Toàn không có mặt tại sân tập. Thay vào đó anh tập luyện riêng tại phòng gym.

Nếu không bị vỡ sụn chêm, chấn thương gân kheo cũng khiến cơ hội trở lại với AFF Cup 2018 của Văn Toàn là không nhiều. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1996 hoàn toàn có cơ hội kịp bình phục để tham dự Asian Cup 2019, giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau tại UAE.

Thêm tình tiết mới đầy khả quan về chấn thương của Văn Toàn - 1
Với lối chơi thông minh và đầy tốc độ, Văn Toàn vẫn luôn là một con bài chiến lược trong đội hình của HLV Park Hang-seo (Ảnh: AFF)

Âu Bằng (SHTT)