Thể thao

Thêm 4 người bị bắt trong vụ CLB thua 12 bàn

Một trợ lý huấn luyện viên, 2 cầu thủ và nhà đầu tư của CLB Eldense đã bị bắt vào tối qua (4/4) theo giờ Tây Ban Nha.

Một trợ lý huấn luyện viên, 2 cầu thủ và nhà đầu tư của CLB Eldense đã bị bắt vào tối qua (4/4) theo giờ Tây Ban Nha.

Bên cạnh HLV trưởng Filippo Di Pierro, có thêm 4 người bị bắt giữ để thẩm vấn gồm hai cầu thủ Nicolas Chafer Garca và Michael Wayne Fernández Greenwood, trợ lý Francisco Ruiz Casares cùng nhà đầu tư Nobile Capuani. Hậu vệ Emmanuel Mendy tiết lộ trợ lý Ruiz đã hăm dọa anh, ép “bán độ hoặc nghỉ thi đấu”.

HLV trưởng Di Pierro được bổ nhiệm dẫn dắt Eldense vào đầu mùa giải, sau khi công ty đầu tư Italy tiếp quản đội bóng. Nghi ngờ về chuyện công ty đầu tư này có liên hệ với nhà cái ở Trung Quốc đang dấy lên. Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas phát biểu: “Có mối liên hệ giữa chủ sở hữu Eldense với tổ chức cá cược quốc tế”.

Them 4 nguoi bi bat trong vu CLB thua 12 ban hinh anh 1

Cầu thủ Eldense khóc sau trận đấu.

Phát biểu trước báo giới sau sự cố có liên quan đến đội dự bị, HLV Luis Enrique của Barcelona cho biết: “Đây là chủ đề nhạy cảm và phải được xử lý nghiêm túc. Barca B không liên quan. Thật tuyệt khi những kẻ dính líu trực tiếp đã bị bắt giữ và chúng ta có thể tẩy rửa sự ô uế làm bẩn môn bóng đá”.

Trước đó, tiền đạo Cheikh Saad tố cáo 4 đồng đội tham gia bán độ và để ngỏ khả năng chỉ đích danh. Cầu thủ này bị loại khỏi đội hình vì không chịu tham gia bán độ với đội nhà.

Sau đó, chủ tịch David Aguilar đồng ý với cáo buộc của cầu thủ đồng thời nêu nghi vấn nhà cái ở Trung Quốc chỉ đạo dàn xếp tỷ số trận đấu. Thất bại 0-12 của Eldense trước Barca B là trận thua đậm nhất giải hạng ba Tây Ban Nha sau 25 năm. Sau thất bại thảm hại, Eldense lập tức tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động bóng đá.

Theo Anh Dũng (Tri Thức Trực Tuyến)