Thể thao >> Thể thao trong nước

Thể thao Việt Nam có tấm HCB đầu tiên tại Olympic trẻ 2018

Rạng sáng 8/10, đô cử Nguyễn Thị Thu Trang đã mang về tin vui cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi bất ngờ giành tấm HCB hạng cân 44kg nữ.

Cử tạ nữ trẻ Việt Nam là tuyển đầu tiên giành suất thi đấu chính thức tại Olympic trẻ 2018 nhờ thành tích thứ 14 tại giải Vô địch trẻ thế giới 2017. Đô cử sinh năm 2003 Nguyễn Thị Thu Trang là người được tin tưởng, lựa chọn đi thi đấu ở hạng cân 44kg nữ.

Tại phần thi chung kết diễn ra vào lúc 2 giờ sáng (giờ Việt Nam), Thu Trang đã thi đấu tốt để mang về tấm HCB. Nữ đô cử Việt Nam khởi đầu với mức tạ 68kg nhưng phải đến lần cử thứ hai mới thành công. Tại phần cử giật thứ ba, Trang đã thực hiện tốt mức tạ 72kg và xếp thứ 2, bằng thành tích với VĐV đứng đầu và bỏ xa người thứ ba tới 12kg. 

Thể thao Việt Nam có tấm HCB đầu tiên tại Olympic trẻ 2018
Thu Trang thực hiện thành công mức tạ 68kg.

Có được thành tích tốt ở phần cử giật, Thu Trang tự tin bước vào phần thi cử đẩy và thực hiện thành công mức tạ 75kg ở lần đầu tiên. Nắm chắc tấm HCB, ban huấn luyện quyết định táo bạo khi tăng thêm 14kg để tranh chấp tấm HCV. Tuy nhiên, Trang đã không thực hiện thành công hai lần sau đó và chấp nhận tấm HCB với tổng cử 147kg.

Giành HCV là nữ đô cử Echadia Zarate Katherin Orinana (Venezuela) với tổng cử 162kg (72kg cử giật và 90kg cử đẩy). HCĐ thuộc về nữ VĐV người Thổ Nhĩ Kỳ với tổng cử 138kg.

Cũng trong rạng sáng 8/10, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chung kết 400 m tự do nam. Dù nỗ lực thi đấu nhưng Hoàng cũng chỉ cán đích thứ 4 với thời gian 3 phút 48 giây 85, kém người giành HCV là kình ngư của Hungary 77% giây.

Tuy nhiên, thành tích này của Hoàng đã giúp anh phá kỷ lục quốc gia tới gần 3 giây do Nguyễn Hữu Kim Sơn thiết lập tại ASIAD 2018.

Thế vận hội trẻ 2018 diễn ra tại Buenos Aires, Argentina từ 6-18/10. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 12 VĐV, trong đó có các niềm hy vọng huy chương từ Huy Hoàng (bơi), Sơn Đỉnh, Thu Trang (cử tạ).

Theo Tiến Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)