Thể thao

Thầy trò Ranieri và Vardy sẽ được vinh danh đặc biệt ở… đường phố

Chẳng còn bao lâu nữa NHA sẽ chính thức khép lại và ngôi vị cao nhất sẽ được xác định. Ứng cử viên cao nhất cho chức vô địch năm nay không ai khác chính là Leicester City với một mùa giải đại thắng. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử lội ngược dòng ngoạn mục, rất có thể những cái tên của Bầy cáo sẽ trở thành bất tử ở thành phố Leicester.

Chẳng còn bao lâu nữa NHA sẽ chính thức khép lại và ngôi vị cao nhất sẽ được xác định. Ứng cử viên cao nhất cho chức vô địch năm nay không ai khác chính là Leicester City với một mùa giải đại thắng. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử lội ngược dòng ngoạn mục, rất có thể những cái tên của Bầy cáo sẽ trở thành bất tử ở thành phố Leicester.

Trước phong độ ấn tượng của Leicester City, giới chức trách thành phố đang có kế hoạch đặt tên những cá nhân xuất sắc của đội bóng cho các địa danh tại hạt Leicestershire, trong đó có tiền đạo Jamie Vardy và huấn luyện viên trưởng Claudio Ranieri, Sky Sports đưa tin.

Thầy trò Ranieri sẽ được vinh danh trên đường phố Leicester.

Cụ thể, Peter Soulsby, thị trưởng thành phố tiết lộ mong muốn đổi tên một số con đường và tuyến phố ở thành phố Leicester dưới tên gọi của các trụ cột của đội bóng. Thị trưởng thành phố Leicester tuyên bố: “Thành phố Leicester vốn có truyền thống vinh danh các ngôi sao thể thao trong quá khứ. Đã có một số tuyến phố được đặt tên theo các tay đánh golf huyền thoại. Vì vậy, không có lý do gì để từ chối việc đặt các con phố theo tên của những ngôi sao thuộc đội bóng Leicester City. Thành phố này sẽ có những con đường mang tên Vardy, Schmeichel, Drinkwater và Ranieri”.

Không những vậy, Quảng trường tòa thị chính thành phố từng chứng kiến 10000 khán giả khi câu lạc bộ giành quyền lên hạng vào năm 2014, và Soulsby tin rằng nếu những chú cáo giành chức vô địch, màn ăn mừng sẽ còn lớn gấp nhiều lần.

Như vậy, nếu giữ vững phong độ để cán đích ở vị trí số 1, tên tuổi của thầy trò HLV Claudio Ranieri sẽ được nhớ mãi bởi người dân thành phố Leicester đúng như những lời mà thị trưởng Sir Peter Soulsby đã hứa.

Theo Quang Vinh (Thethaovietnam.vn)