Thể thao

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thông điệp thách thức từ Bộ trưởng Thể thao Indonesia

Nhân vật quyền lực nhất của ngành thể thao Indonesia đã giao chỉ tiêu cho U22 nước này phải đoạt lấy tấm HCV SEA Games từ tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tối 14/1, tờ Indosport đã đăng tải phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudi Amali nói về mục tiêu tại SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam. Đáng chú ý là việc người đứng đầu ngành thể thao xứ Vạn đảo giao chỉ tiêu cho thầy trò HLV Shin Tae-yong cần phải đoạt lấy tấm HCV SEA Games từ tay U22 chủ nhà.

Bộ trưởng Zainudi Amali phát biểu: "Có hai mục tiêu quan trọng của thể thao Indonesia. Đầu tiên là chúng ta phải cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp huy chương và hai là đội bóng đá nam (U22) cần phải giành được tấm HCV tại SEA Games 31".

Ông Zainudi Amali cũng xác nhận rằng một số sự kiện thể thao lớn trong suốt năm 2021 vẫn sẽ diễn ra đúng lịch trình và đây là thời điểm mà ngành thể thao Indonesia trong đó có đội U22 cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

"Chúng tôi cho rằng quá trình chuẩn bị cho các sự kiện thể thao, trong đó có bóng đá nam ở SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, công tác chuẩn bị cho Olympic Tokyo cũng đang đi đúng hướng".

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thông điệp thách thức từ Bộ trưởng Thể thao Indonesia
U22 Indonesia được giao chỉ tiêu phải giành HCV SEA Games 31 tại Việt Nam.

Đối với U22 Indonesia, thầy trò HLV Shin Tae-yong mới đây đã trải qua một đợt tập trung vào tháng 12/2020. Việc Bộ trưởng Zainudi Amali giao chỉ tiêu cao cho đội tuyển đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ dư luận.

Trong khi đó, tờ Indosport cũng dành một bài viết khác đăng tải phát biểu của HLV Shin Tae-yong. Nhà cầm quân này cho rằng vì lợi ích của ĐTQG và U22 Indonesia thì LĐBĐ xứ Vạn đảo (PSSI) vần phải hành động để phục hồi lại các giải đấu quốc nội.

"Thật đáng tiếc khi giải VĐQG và các giải đấu trong nước không thể diễn ra do dịch Covid-19. Nhưng tôi hy vọng giải VĐQG năm 2021 có thể được tổ chức trở lại. Đó là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia thể hiện tiềm năng của mình.

Với tư cách là HLV trưởng ĐTQG và U22 quốc gia, tôi đề nghị các bên liên quan cần hành động để các giải đấu quốc nội có thể sớm trở lại".

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thông điệp thách thức từ Bộ trưởng Thể thao Indonesia - 1
HLV Shin Tae-yong đang đứng trước nhiều áp lực ở Indonesia.

Tại SEA Games 2019, U22 Indonesia đã thi đấu khá thành công và lọt tới trận chung kết. Tuy nhiên, khi đối đầu U22 Việt Nam ở trận tranh HCV, đội bóng xứ Vạn đảo lại chịu kết cục thảm bại với tỷ số 0-3.

Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là thất bại đầy ám ảnh của bóng đá Indonesia và lần này, thầy trò HLV Shin Tae-yong cần quyết tâm để "phục thù" trước đội chủ nhà U22 Việt Nam ở SEA Games 31.

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-tro-hlv-park-hang-seo-nhan-thong-diep-thach-thuc-tu-bo-truong-the-thao-indonesia-162211501075120700.htm