Thể thao

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thông điệp 'đe dọa' đầy sức nặng từ người Indonesia

Truyền thông, ban huấn luyện ĐTQG và U22 Indonesia cho rằng các đội tuyển nước này có thể giành HCV ở cả SEA Games lẫn AFF Cup vào cuối năm nay.

Hãng truyền thông CNN Indonesia vừa có bài viết với nhan đề: "ĐTQG không ì ạch trong nhiệm vụ giành HCV SEA Games và vô địch AFF Cup". Tác giả người Indonesia cho rằng đội quân của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong đủ cơ sở để hướng tới tham vọng "lật đổ" thầy trò HLV Park Hang-seo ở hai đấu trường quan trọng nhất của khu vực.

Tờ báo xứ Vạn đảo cho rằng việc suy giảm về thể chất không thể ngăn ĐTQG và U22 Indonesia cạnh tranh danh hiệu vào cuối năm nay:

"Các đội tuyển Indonesia không bao giờ chậm chạp khi đặt hai mục tiêu lớn đó là giành HCV SEA Games và chức vô địch AFF Cup năm nay. Đây là những giải đấu mà chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh.

Liên quan đến SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam, đội U22 Indonesia đã được tập huấn ở Jakarta từ đầu tháng Hai. Thời gian đầu, tình trạng thể chất của tất cả các cầu thủ đều bị giảm sút do các giải đấu trong nước trì hoãn suốt thời gian dài bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong có cách khắc phục sự thiếu hụt này.

Giữa sự hối hả và tất bật về các thềm các giải đấu quốc nội, một số vấn đề nội bộ đã được HLV Shin Tae-yong nêu ra. HLV người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ đang tồn tại thói quen chậm chạp khi chuẩn bị cho mỗi buổi tập.

HLV Shin Tae-yong cho rằng các học trò của ông cần 15 phút để chuẩn bị để tập luyện trong khi các cầu thủ Hàn Quốc chỉ mất 3 phút. HLV người Hàn Quốc đang áp dụng những biện pháp để siết chặt kỷ luật, thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt của các cầu thủ.

HLV Shin Tae-yong đang tạo ra sự thay đổi trong đội tuyển và nếu LĐBĐ Indonesia (PSSI) có động thái hỗ trợ cần thiết, đội tuyển có thể khắc phục được những điểm yếu để hướng tới SEA Games và AFF Cup".

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thông điệp 'đe dọa' đầy sức nặng từ người Indonesia
HLV Shin Tae-yong đang hướng tới cả hai mục tiêu vô địch SEA Games và AFF Cup năm nay.

Theo tờ báo CNN Indonesia, ĐTQG nước này từng thảm bại ở đấu trường vòng loại World Cup (toàn thua 5 trận) bắt nguồn từ sự chuẩn bị thiếu nghiêm túc. Chính điều này lại là kinh nghiệm rất quý báu để thầy trò HLV Shin Tae-yong hướng tới tham vọng giành HCV SEA Games và chức vô địch AFF Cup năm nay.

Một trong những phương án chuẩn bị quan trọng được HLV Shin Tae-yong nhắm tới chính là sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để thi đấu 3 trận còn lại thuộc vòng loại World Cup.

"Chắc chắn ĐTQG Indonesia sẽ không vượt qua vòng loại World Cup. Vì vậy, HLV Shin Tae-yong sẽ thử nghiệm bằng cách tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ trong cả ba trận đấu với Thái Lan, Việt Nam và UAE.

Thứ nghiệm này chắc chắn không phải không có cơ sở. Ngoài việc muốn đưa những hạt giống mới lên, HLV Shin Tae-yong còn mục tiêu chính là vô địch SEA Games và AFF Cup 2021.

Tấm HCV SEA Games là danh hiệu mà U22 Indonesia cần phải giành được sau khi chúng ta chỉ giành HCB ở kỳ đại hội trước. Trong khi đó,  mục tiêu vô địch AFF Cup khả năng sẽ gặp khó khăn lớn hơn.

Ba trận còn lại ở vòng loại World Cup cộng thêm những trận giao hữu là phù hợp để đánh giá chất lượng nhóm cầu thủ trẻ. Việc sử dụng lứa cầu thủ này sẽ tốt hơn nhiều so với việc dùng các cầu thủ lớn tuổi. Hơn nữa, các cầu thủ trẻ góp mặt tại Menpora Cup 2021 cũng cho thấy họ rất xứng đáng để thi đấu ở ĐTQG và U22, nổi bật nhất là 2 cầu thủ Pratama Arhan (PSIS Semarang) và Saddam Gaffar (PSS Sleman).

Với nòng cốt như vậy, HLV Shin Tae-yong sẽ có nhiều quỹ thời gian để hoàn thiện và đạt tới một đội hình lý tưởng. Đó sẽ là nền tảng để ĐTQG và U22 Indonesia hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games và lên ngôi ở AFF Cup".

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-tro-hlv-park-hang-seo-nhan-thong-diep-de-doa-day-suc-nang-tu-nguoi-indonesia-162212604074702669.htm