Thể thao

Thầy Park từng đề nghị bầu Hiển can thiệp để Văn Hậu về đá VCK U23 Châu Á 2020 nhưng bất thành

Trở về từ SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã liên hệ với ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô thỏa thuận với SC Heerenveen để cho phép Đoàn Văn Hậu được tiếp tục dự VCK U23 Châu Á 2020 nhưng không đã thành công.

Trong buổi trả lời phỏng vấn tờ Tuổi trẻ tuổi trẻ mới đây, ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội FC tiết lộ HLV Park Hang-seo đã nói chuyện trực tiếp với mình về vụ giúp Văn Hậu về dự giải đấu đầu năm sau ở Thái Lan.

“Sau khi trở về từ Philippines, ông Park chủ động gặp và đề nghị tôi tác động đến CLB Heerenveen. Tuy giải thích rằng đề nghị ấy rất khó được chấp thuận nhưng tôi vẫn chuyển lời đến lãnh đạo Heerenveen"

Theo bầu Hiển, sau đó ông cũng đã gửi lời đề nghị đến SC Heerenveen thế nhưng cũng đã đoán trước được câu trả lời của đội bóng Hà Lan.

Thầy Park từng đề nghị bầu Hiển can thiệp để Văn Hậu về đá VCK U23 Châu Á 2020 nhưng bất thành

"Vài giờ sau, phía Heerenveen hồi đáp: "Ban huấn luyện CLB rất không vui khi Văn Hậu gián đoạn việc tập luyện trong một tháng. Việc sử dụng Văn Hậu ở đội hình chính tùy thuộc vào nỗ lực tập luyện và điều này rất mất thời gian. Nếu CLB cho phép Văn Hậu về nước dài hạn thêm lần nữa, xem như kế hoạch sử dụng Văn Hậu ở đội hình chính bị phá sản".

"Ông ấy (HLV Park Hang-seo) chỉ biết cười trừ, vì đã đoán trước câu trả lời từ Heerenveen. Là dân làm bóng đá chuyên nghiệp, chắc hẳn ông Park quá thấu hiểu điều này và sẻ chia cùng đội bóng Hà Lan", bầu Hiển nói thêm.

Dù rất muốn có sự phục vụ của Văn Hậu tại vòng chung kết U23 châu Á tới đây, song bầu Hiển khẳng định ông ủng hộ quyết định giữ Văn Hậu của CLB Heerenveen.

"Tôi ủng hộ vì cái lý và cũng vì tương lai của Văn Hậu. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy Văn Hậu có những tiến bộ sau vài tháng sang Hà Lan thi đấu. Chẳng hạn như cơ bắp phát triển đầy đặn, tăng sức bền thể lực, biết chọn điểm nóng để xuất hiện và ghi bàn, tư duy chiến thuật sắc sảo hơn.

Văn Hậu còn quá trẻ. Vì vậy, tôi mong người hâm mộ hãy nghĩ về sự cống hiến hiệu quả hơn của cậu ấy cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Sự thành công của Văn Hậu qua lần xuất ngoại này, nếu có sẽ là sự quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, là động lực để các cầu thủ trẻ phấn đấu và noi theo".

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thay-park-tung-de-nghi-bau-hien-can-thiep-de-van-hau-ve-da-vck-u23-chau-a-2020-nhung-bat-thanh-d67613.html?demo