Thể thao

Thầy Park tiết lộ với báo Hàn về tin đồn ác ý ở Việt Nam, muốn V.League học theo K.League

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Sport Seoul và có nhiều chia sẻ về công việc ở Việt Nam trong năm 2020.

Trải lòng về một số khó khăn gặp phải trong năm 2020, HLV Park Hang-seo đã kể lại câu chuyện bị một số youtuber tung tin đồn ác ý liên quan đến chuyện cắt giảm lương, hay có mối quan hệ không tốt với ông Yusuke Adachi – Giám đốc kỹ thuật mới của VFF.

"Đúng là truyền thông Việt Nam có đặt những câu hỏi liệu lương của tôi có bị cắt giảm hay không. Nhưng quan điểm đó không liên quan gì đến VFF cả và đó cũng phải việc bắt buộc phải làm.

Còn với Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản mới được VFF bổ nhiệm, ông ấy phụ trách việc bồi dưỡng lãnh đạo, không ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi. Chúng tôi vẫn sống ở hai ngôi nhà cạnh nhau và có mối quan hệ tốt đẹp", HLV Park Hang-seo biết.

Thầy Park tiết lộ với báo Hàn về tin đồn ác ý ở Việt Nam, muốn V.League học theo K.League

Thầy Park trở về Hàn Quốc từ hôm 28/12/2020 và hiện vẫn đang trong quá trình cách ly. Trao đối qua điện thoại với phóng viên Sport Seoul, ông cho biết quãng thời gian phải cách ly là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, ông cũng dành nhiều thời gian rảnh đang có để tập thể dục.

Nói về những vấn đề của ĐT Việt Nam trong năm 2020 khi khi các trận đấu của ĐTQG không thể diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh, HLV Park Hang-seo cho biết:

"Đó là một biến số mà tôi không thể lường trước được. Việc tập trung đội tuyển phải hoãn lại, trong khi các đối thủ cũng có thêm cơ hội để củng cố lực lượng (nhập tịch cầu thủ). Dù vậy tôi vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực để hoàn thành những mục tiêu sắp tới.

Chúng tôi phải chơi tốt trong 3 trận đấu còn lại. Mục tiêu là giành được 2 trận thắng. Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng loại cuối cùng nên tôi muốn làm được điều đó.

Tôi cũng đã nghe được thông tin có thể vòng loại World Cup sẽ phải thi đấu tập trung. Nhưng nếu điều đó xảy ra thật, nó cũng không phải tin quá xấu với chúng tôi. Biết là khó, nhưng tôi tự tin để đối mặt với những thách thức".

"Tôi cũng cảm thấy gánh nặng và trách nhiệm chứ. Cuối năm nay còn diễn ra cả AFF Cup nữa. Nhưng trước mắt, vòng loại World Cup vẫn là ưu tiên hàng đầu".

Thầy Park tiết lộ với báo Hàn về tin đồn ác ý ở Việt Nam, muốn V.League học theo K.League - 1

Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo cũng tiếp tục than phiền với truyền thông Hàn Quốc về việc sử dụng cầu thủ trẻ ở V.League. Ông mong muốn V.League sẽ có quy chế riêng về việc sử dụng cầu thủ trẻ, giống như tại K.League.

"Nhìn chung, trình độ của V.League đang tốt dần lên. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu có những quy định bắt buộc về việc sử dụng cầu thủ dưới 22 tuổi, giống như ở K.League. Nếu noi gương Hàn Quốc, trình độ của ĐT Việt Nam cũng có thể được cải thiện. Điều đó tôi không ép được, nhưng chắc chắn đó là mô hình mà bóng đá Việt Nam có thể tham khảo".

Đổ "tiền tấn" sang Barcelona tập huấn, đối thủ của Việt Nam nhận về kết quả "đắng ngắt"

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc và bảy tỏ sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công việc ở Việt Nam.

"Mọi người đều đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong năm 2020. Tôi cũng vậy. Hy vọng năm nay mọi người có thể trở lại với công việc thường ngày và sống một cuộc sống bình thường.

Đây là một năm rất quan trọng đối với tôi, và tôi luôn biết ơn sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình tại Việt Nam".

Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-park-tiet-lo-voi-bao-han-ve-tin-don-ac-y-o-viet-nam-muon-vleague-hoc-theo-kleague-162210701145320732.htm