Thể thao >> Thể thao trong nước

Thầy Park tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2019, khẳng định đã có phương án thay thế Đình Trọng

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về kế hoạch tập luyện cũng như nhân sự cho U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Ngoài việc cùng ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo còn những mục tiêu rất quan trọng khác với đội tuyển U23. Đó là chiến dịch săn vàng tại SEA Games 2019, và sau đó là VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

Thầy Park tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2019, khẳng định đã có phương án thay thế Đình Trọng

Khi được hỏi về kế hoạch tuyển quân cho 2 giải đấu trên, HLV Park Hang-seo cho biết: "SEA Games 2019 vẫn còn nhiều thời gian nên tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ mới khi gọi họ cho trận giao hữu với U23 Myanmar vừa qua tại Phú Thọ, cũng như các đợt tập trung sắp tới".

"Vấn đề quan trọng là các cầu thủ mới phải làm thế nào để thích ứng được với đội hình chiến thuật của tôi và mỗi người phải thực hiện được vai trò mà tôi đặt ra" - thầy Park tiết lộ trên Tuổi trẻ.

Vào đầu năm nay, nước chủ nhà của SEA Games 2019 là Philippines đã gửi thông báo đến các quốc gia thành viên về việc mỗi đội bóng tham dự môn bóng đá nam được đăng ký tối đa 2 cầu thủ quá tuổi, tức là đội hình U22+2.

Thầy Park tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2019, khẳng định đã có phương án thay thế Đình Trọng - 1

HLV Park Hang-seo khẳng định ông sẽ triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi, cũng như đã có phương án thay thế cho Đình Trọng - trung vệ sẽ phải nghỉ hết năm vì chấn thương dây chằng: "Chắc chắn tôi sẽ bổ sung hai cầu thủ quá tuổi cho SEA Games 2019 nhưng giờ tôi chưa thể công bố là ai và ở tuyến nào. Tôi đã có phương án chọn người thay Đình Trọng rồi".

"Tôi đã nghe các trợ lý của tôi báo cáo về tình hình của đội tuyển U23 nói chung và Martin Lò nói riêng. Tôi không bình luận nhiều và sẽ tiếp tục theo dõi cậu ấy trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2019" - HLV Park Hang-seo nói thêm về trường hợp của Martin Lò".

Dự kiến, các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 7/10 để hướng tới SEA Games 30, nơi HLV Park Hang-seo yêu cầu đội tuyển cần tối thiểu 5 tuần chuẩn bị để có thể giành được huy chương vàng. SEA Games 30 diễn ra tại Philippines sẽ khai mạc vào ngày 30/11, tuy nhiên môn bóng đá nam sẽ được bắt đầu trước đó khoảng 1 tuần.

Duy Anh (SHTT)