Thể thao >> AFF Cup 2018

Thầy Park sẽ tấn công ‘gót chân achilles’ của người Mã?

“Gót chân achilles” của ĐT Malaysia chính là vị trí mà hậu vệ cánh phải Syahmi Safari để lại. Khoảng trống khó lấp đầy này có thể được HLV Park Hang Seo khai thác triệt để.

ĐT Malaysia sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ cánh phải Syahmi Safari vì án treo giò. Syahmi Safari chính là người ghi bàn tuyệt đẹp giúp Malaysia gỡ hòa 1-1 trước Thái Lan ở hiệp 1. 

Thế nhưng sang hiệp 2, cầu thủ 20 tuổi này đã phải nhận 2 thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân. Trong đó, thẻ vàng thứ 2 của anh đến từ tình huống dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa ở phút 90+5.

Syahmi Safari là một cầu thủ tấn công lẫn phòng thủ vô cùng toàn diện. Sự cơ động của hậu vệ này ở cánh phải đã khiến cho những cầu thủ hoạt động bên cánh trái của Thái Lan gần như bị tê liệt. HLV Tang Cheng Hoe thực sự đau đầu khi những sự lựa chọn số 2 khó có thể lấp đầy chỗ trống mà Safari bỏ lại. 

Thầy Park sẽ tấn công ‘gót chân achilles’ của người Mã?
Syahmi Safari vì án treo giò trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tối nay

Rất có thể, HLV Park Hang Seo sẽ chủ động cho các học trò tấn công vào vị trí được xem là “gót chân achilles” của người Mã. Trong trường hợp này, Văn Hậu và Quang Hải (hoặc Văn Đức) sẽ là những người quyết định sự thành bại trong những đường lên bóng. Nên nhớ, ông Park là người luôn có sự táo bạo trong các phương án tấn công, đặc biệt là việc khai thác điểm yếu của đối thủ. 

Một ví dụ, trong chuyến làm khách trên sân Myanmar. Nhận thấy đội bóng này mất hậu vệ cánh trái Thein Than Win do cầu thủ 26 tuổi phải nhận thẻ vàng trong 2 trận đấu với Campuchia và Lào, ông Park đã bố trí Văn Đức đá hậu vệ phải thay cho Trọng Hoàng. Dù là một hậu vệ như cầu thủ của SLNA thường xuyên dâng cao tấn công và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Điển hình nhất là cú đá đập cột dọc sau pha kiến tạo của Quang Hải.

Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)