Thể thao >> Thể thao trong nước

Thầy Park lên tiếng vụ Văn Hậu không dự VCK U23 Châu Á 2020

Chính Văn Hậu xác nhận rằng, sau khi cùng ĐTQG và U22 Việt Nam tham dự vòng loại World Cup và SEA Games 30, anh sẽ trở về CLB SC Heerenveen, chứ không tiếp tục đá tại VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

"Vòng chung kết U23 châu Á 2020 không nằm trong thời gian FIFA Day nên CLB sẽ không nhả quân. Hậu sẽ không tham dự giải đấu. Thầy Park sẽ có phương án hợp lý dù có Hậu hay không" - Đoàn Văn Hậu thừa nhận trên Zing.

Điều này đã gây nên những sự tranh cãi, bởi SEA Games vốn bị coi là giải đấu "ao làng", trong khi VCK U23 châu Á 2020 đồng thời sẽ là vòng loại Olympic 2020. Vì vậy, VCK U23 châu Á 2020 được đánh giá là quan trọng hơn so với SEA Games 30.

Thầy Park lên tiếng vụ Văn Hậu không dự VCK U23 Châu Á 2020

Đáng chú ý, cả SEA Games và VCK U23 châu Á đều nằm ngoài hệ thống thi đấu của FIFA. Dó đó, để thuyết phục SC Heerenveen nhả người, CLB Hà Nội phải tự trả một tháng lương của Đoàn Văn Hậu, cộng với một khoản phí, tổng cộng gần 40.000 Euro (gần 45.000 đôla) cho đại diện của Hà Lan.

Trước thông tin này, HLV Park Hang-seo cho biết ông cùng BHL đang tập trung tối đa cho hai trận đấu quan trọng phía trước ở Vòng loại World Cup 2022, còn vụ việc của Đoàn Văn Hậu, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ hội ý với VFF sau.

"Ngày mai, chúng tôi phải tập trung cho trận đấu với UAE trên sân Mỹ Đình. Sau đó vài ngày, ĐT Việt Nam còn phải lo đấu với ĐT Thái Lan nữa. Theo tôi, chuyện này chúng ta sẽ chưa bàn đến. Ngoài ra, tôi nghĩ VFF sẽ có ý kiến chính thức về sự việc của Văn Hậu" - HLV Park nói trong buổi họp báo trước trận Việt Nam - UAE.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thay-park-len-tieng-vu-van-hau-khong-du-vck-u23-chau-a-2020-d64568.html?demo