Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thầy Park 'bật đèn xanh' cho Filip Nguyễn lên tuyển Việt Nam

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ông sẵn sàng gọi thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn lên tuyển trong tương lai sau khi anh có quốc tịch Việt Nam.

Vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, giới truyền thông trong đợt hội quân ĐTQG lần này chính là việc liệu việc HLV Park Hang-seo có trao cơ hội cho nhiều ngôi sao gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài hay không.

Thầy Park 'bật đèn xanh' cho Filip Nguyễn lên tuyển Việt Nam

Mới đây, Filip Nguyễn đã chính thức nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Nếu mọi chuyện thuận lợi, người gác đền mang 2 dòng máu Việt-Séc sẽ sớm đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. NHM kỳ vọng sẽ sớm thấy thủ môn Việt kiều này đứng trong khung gỗ đội tuyển.

Về vấn đề này, thầy Park cho biết: "Tôi vẫn thường xuyên trao đổi vấn đề này với liên đoàn. Vấn đề đầu tiên là các cầu thủ đó có mong muốn mang quốc tịch Việt Nam hay không. Kể cả khi họ mong muốn, chuyện tiếp theo sẽ là thủ tục, thời gian hoàn thiện".

Alexander Đặng cũng là một cái tên được NHM quan tâm. Tiền đạo này đang thi đấu tại giải hạng Nhất Na Uy, và bản thân HLV Park Hang-seo đã trực tiếp sang châu Âu để "xem giò" tiền đạo này.

Thầy Park 'bật đèn xanh' cho Filip Nguyễn lên tuyển Việt Nam - 1

Dù khẳng định sẵn sàng trao cơ hội nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận có một số trở ngại khiến nhiều cầu thủ Việt kiều khó lên tuyển: "Vấn đề thứ hai là khi tôi gặp họ, tôi thấy có những người không nói được câu tiếng Việt nào dù có bố hoặc mẹ là người Việt. Họ không sinh ra ở Việt Nam mà sinh ở nước ngoài nên tôi nghĩ họ khó lòng hiểu văn hóa Việt Nam".

"Hình thể của họ vẫn còn dòng máu Việt nhưng suy nghĩ hoàn toàn là của người châu Âu, tư duy cũng theo kiểu nước ngoài. Bởi thế, tôi nghi ngờ sự cách biệt về tư duy, bất đồng ngôn ngữ khi họ hòa nhập với tuyển Việt Nam" - thầy Park kết thúc.

Duy Anh (SHTT)