Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thầy cũ Văn Lâm ứng tuyển ghế huấn luyện viên trưởng ĐT Thái Lan

Vừa chia tay Muangthong United, HLV Yoon Jong-hwan đã nộp đơn ứng cử vào ghế HLV trưởng còn đang bỏ trống của ĐT Thái Lan.

Vào tuần trước, CLB Muangthong United đã chính thức thông báo HLV Yoon Jong-hwan sẽ rời đội chỉ sau hơn 2 tháng bổ nhiệm, dù hợp đồng giữa hai bên có thời hạn đến tháng 1/2020. 

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp quản "chiếc ghế nóng" ở Muangthong United thay cho người tiền nhiệm Pairoj Bowonwattanadilok từ ngày 8/4. Khi ấy, Muangthong United đang ngụp lặn ở vị trí bét bảng xếp hạng và HLV Yoon Jong-hwan được kì vọng sẽ giúp Đặng Văn Lâm và các đồng đội vượt qua cơn khủng hoảng.

Thầy cũ Văn Lâm ứng tuyển ghế huấn luyện viên trưởng ĐT Thái Lan

Tuy nhiên, dưới thời HLV Yoon Jong-hwan, Muangthong United trải qua 8 trận đấu với kết quả 2 thắng, 2 hòa và nhận tới 4 thất bại, qua đó lần lượt bị loại khỏi Cúp Quốc gia và Cúp Liên đoàn.

Theo tờ Siamsports, HLV Yoon Jong-hwan vẫn muốn ở lại Thái Lan làm việc sau khi chia tay Muangthong United. Thậm chí, nhà cầm quân 46 tuổi này đã gửi hồ sơ ứng tuyển HLV tuyển quốc gia và cả U23 Thái Lan. 

"Ông Yoon Jong-hwan muốn chinh phục mục tiêu ở VCK U23 châu Á 2020 cùng U23 Thái Lan. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng được làm việc ở cả đội tuyển Thái Lan với chương trình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hồ sơ của ông Yoon được gửi đến LĐBĐ Thái Lan (FAT) vào khoảng đầu tháng 6 năm nay" - tờ Siamsports tiết lộ.

Một thông tin đáng chú ý là: HLV Yoon Jong-hwan là học trò cũ của thầy Park. Khi còn thi đấu, Yoon Jong-hwan từng tham dự World Cup 2002, giải đấu mà HLV Park Hang-seo làm trợ lý cho ông Guus Hiddink. Yoon Jong-hwan cũng từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở ASIAD năm 1998.

Duy Anh (SHTT)