Thể thao >> Thể thao trong nước

Thanh Hóa gục ngã trước Sài Gòn trong ngày Rimario nhận thẻ đỏ

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng CLB Thanh Hóa đã nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước CLB Hải Phòng và phải sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia 2019.

Thời tiết nóng như lửa đốt đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của cả CLB Thanh Hóa và CLB Hải Phòng. Hai đội đều không thể đẩy nhanh tốc độ chơi bóng và hiệp 1 khép lại mà không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra.

Thanh Hóa gục ngã trước Sài Gòn trong ngày Rimario nhận thẻ đỏ

Mọi thứ chỉ trở nên sôi động khi hiệp 2 bắt đầu. Phút 53, Jermie Lynch vượt qua sự truy cản của trung vệ Jatoba trước khi sút tung lưới thủ thành Lương Bá Sơn, đưa CLB Hải Phòng vượt lên. 5 phút sau, đến lượt Hữu Phúc tỏa sáng với pha sút xa uy lực và hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Liên tiếp bị chọc thủng lưới, CLB Thanh Hóa vùng lên và họ nhanh chóng tìm được bàn thắng. Phút 62, Rimario dứt điểm chéo góc đưa bóng dội cột dọc nhưng Gramoz đã ập vào đá bồi rất nhanh, và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.

Nhưng khi mà tinh thần đang lên cao thì CLB Thanh Hóa lại phải chơi thiếu người. Phút 70, Rimario nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống thiếu kiềm chế với đối phương. Những phút còn lại, đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy nỗ lực nhưng họ không thể tìm được bàn gỡ hòa, qua đó nhường tấm vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2019 cho CLB Hải Phòng.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

CLB Thanh Hóa: Lương Bá Sơn, Hoàng Đình Tùng, Nguyễn Minh Tùng, Bùi Văn Hiếu, Lê Văn Thắng, Rimario, Vương Quốc Trung, Lê Văn Đại, Gramoz, Bùi Văn Long, Varela Victor.

CLB Hải Phòng: Phan Đình Vũ Hải, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Phúc, Fagan, Mpande, Jermie Lynch, Lâm Quí, Lê Mạnh Dũng, Phạm Hoài Dương, Nguyễn Thành Đồng, Hoàng Vissai.

Duy Anh (SHTT)