Thể thao

Thanh Hóa đè bẹp Đà Nẵng chỉ trong 10 phút

Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 4 Night Wolf V-League, chiều 12/3.

CLB Thanh Hóa đặt mục tiêu là giành trọn vẹn 3 điểm trước Đà Nẵng để có thể đem về chiến thắng đầu tiên tại V-League 2022. Và quả thực, mục tiêu trên của họ đã được thực hiện một cách khá dễ dàng.

Các cầu thủ Thanh Hóa với sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà đã chơi cực kỳ thăng hoa ngay từ những phút đầu tiên. Lần lượt là Văn Lợi, Văn Thắng điền tên mình lên bảng tỉ số ở các phút 15 và 17 bằng những pha lập công đẳng cấp.

Trong đó, pha làm bàn của Văn Thắng được đánh giá là cực kỳ ấn tượng khi cầu thủ này đã "đè ngửa" trung vệ Công Nhật để tung cú đánh đầu đẳng cấp tung lưới Tuấn Mạnh.

Có 2 bàn dẫn trước quá dễ dàng, CLB Thanh Hóa càng chơi càng hay. Họ chủ động khoét sâu vào phía cánh phải CLB Đà Nẵng, nơi đã cho thấy sự sơ hở ngay từ những phút đầu.

Thanh Hóa đè bẹp Đà Nẵng chỉ trong 10 phút
3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 là lợi thế quá lớn với Văn Thắng và đồng đội.

Điều gì đến cũng phải đến, phút 31, sau một pha pressing tầm cao của các cầu thủ Thanh Hóa, Tài Lộc của Đà Nẵng xử lý lóng ngóng và để mất bóng trong vòng cấm. Cầu thủ này bị thổi phạt lỗi dẫn đến phạt đền.

Trên chấm penalty, Paulo dễ dàng hạ gục thủ thành Tuấn Mạnh để kết thúc hiệp 1 với tỉ số 3-0 cho CLB Thanh Hóa.

Bước sang hiệp đấu thứ 2 với tinh thần đang lên cực cao, CLB Thanh Hóa tiếp tục chơi tấn công phủ đầu để có thêm những bàn thắng. Tuy vậy, khác với hiệp đấu đầu tiên, CLB Đà Nẵng giờ đây đã nhận ra lỗ hổng nơi hàng thủ và có biện pháp khắc phục.

Đó cũng chính là lý do mà các cầu thủ Thanh Hóa không thể có bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0. Dù vậy, ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng không thể có cho mình bàn thắng danh dự. Bởi lẽ, hàng công của đội bóng sông Hàn ở ngày thi đấu hôm nay đã chơi quá tệ.

Thắng trận 3-0, CLB Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2022. Thầy trò HLV Petrovic tạm đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH với 4 điểm, vượt qua đội bóng được đánh giá cực mạnh là HAGL (3 điểm) nhưng đá ít hơn 1 trận.

Đội hình xuất phát

Thanh Hoá: Bửu Ngọc, Tiến Dũng, Văn Lợi, Ngọc Tân, Kamhuka, Minh Tùng, Pinto, Văn Thắng, Thành Long, Tiến Thành, Paulo Henrique

SHB Đà Nẵng: Tuấn Mạnh, Memovic, Quang Vinh, Công Nhật, Anh Tuấn, Ngọc Toàn, Nguyên Sa, Tài Lộc, Minh Tâm, Osaguona, Văn Long

Quốc Việt (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thanh-hoa-de-bep-da-nang-chi-trong-10-phut-tintuc813750