Thể thao >> Thể thao quốc tế

Iker Casillas tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38 sau khi trụy tim trên sân tập

Cựu thủ thành của Real Madrid đã quyết định giải nghệ sau khi phải nhập viện khẩn cấp vì cơn đau tim hồi đầu tháng.

Cụ thể, vào buổi tập của Porto diễn ra vào sáng ngày thứ Tư 1/5, Iker Casillas đã bị một cơn nhồi máu cơ tim và ngay lập tức phải được đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Buổi tập này sau đó đã bị hủy bỏ ngay lập tức để CLB đưa Casillas tới viện. Sau đó ít ngày, Casillas đã ổn định trở lại và được xuất viện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng anh khó có thể tiếp tục thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Và theo những thông tin mới nhất từ tờ O Jogo của Bồ Đào Nha và tờ ABC, thủ thành huyền thoại của ĐT Tây Ban Nha và Real Madrid đã quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình ở tuổi 37. Casillas không muốn đánh cược mạng sống của mình sau cơn đau tim quái ác.

Iker Casillas tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38 sau khi trụy tim trên sân tập

Dự kiến anh sẽ đưa ra thông báo chính thức khi mùa giải khép lại. Trước mắt, Porto vẫn còn 2 trận đấu gặp Sporting tại giải VĐQG Bồ Đào Nha và gặp Porto tại chung kết Cúp quốc gia.

Đây là điều đáng tiếc bởi thủ thành 37 tuổi này vừa ký mới hợp đồng với Porto kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm, đảm bảo để anh gắn bó với đội bóng Bồ Đào Nha đến năm 40 tuổi. Casillas cũng xác nhận sẽ giải nghệ ở CLB này. 

Ở mùa này, Casillas vẫn thi đấu khá ổn định trong màu áo Porto. Ở mùa giải thứ tư khoác áo gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha, cựu thủ quân Real Madrid đã có 42 lần ra sân, bao gồm 31 trận tại giải VĐQG và 10 trận tại Champions League.

Iker Casillas tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38 sau khi trụy tim trên sân tập - 1

Trước khi chuyển tới Porto, Casillas đã gắn bó với Real Madrid trong vòng 15 năm, ra sân tổng cộng 725 lần, giành được 3 chức vô địch Champions League, 5 La Liga cũng như 2 cúp nhà vua, tổng cộng 19 danh hiệu lớn nhỏ. Trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, Casillas giành 2 chức vô địch EURO vào năm 2008 và 2012 và bước lên ngôi vương ở World Cup 2010.

Duy Anh (SHTT)