Thể thao >> World Cup 2022

Thắng tối thiểu Đan Mạch, Australia giành vé đi tiếp

Ở loạt trận cuối cùng bảng D d vừa diễn ra giữa Australia vs Đan Mạch, đội bóng xứ sở Chuột túi đã thắng tối thiểu để giành vé vào vòng 1/8.

BÀN THẮNG Australia vs Đan Mạch

Australia: Leckie 58'

Mới được 1 điểm, nhưng vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp, Đan Mạch chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc trong trận đấu với Australia. Họ hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến và liên tục vây hãm khung thành của đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi. Những pha đánh vỗ mặt vào trung lộ của "Lính chì" đã ít nhiều khiến hàng thủ của Australia xộc xệch. Tuy nhiên, những tình huống dứt điểm của họ không đủ độ hiểm hóc và tính bất ngờ để chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong những tình huống gây sóng gió về phía khung thành ĐT Australia của Đan Mạch trong hiệp 1 có thể kể đến cú sút căng của Mathias Jensen ở phút 11 khiến thủ thành Mathew Ryan phải trổ tài cứu thua, tình huống giải cứu kịp thời của thủ môn đội bóng xứ sở chuột túi ở phút 19 sau nỗ lực dứt điểm của Joakim Maehle, hay cú sút xa chệch cột dọc gang tấc của tiền vệ Christian Eriksen ở phút 29.

Australia tuy bị Đan Mạch ép sân, nhưng họ rất chủ động trong phòng ngự và tỏ ra sắc sảo trong những tình huống tổ chức phản công. Trong hiệp 1, các học trò của ông Graham Arnold cũng có được một vài tình huống dứt điểm đáng chú ý. Đó là pha đỡ bóng bằng ngực rồi sút bóng căng của Riley McGree ở phút 22, nhưng bị thủ thành Kasper Schmeichel cảnh giác cản phá, hay cú sút của Mitchell Duke ở phút 41, nhưng một lần nữa bị Schmeichel chủ động bắt gọn bóng.

Sang hiệp 2, Đan Mạch càng nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn thắng, sau khi nhận được tin trong trận đấu còn lại của bảng D diễn ra cùng giờ, ĐT Tunisia đã ghi được bàn vào lưới của đội đầu bảng Pháp. Nhưng càng tỏ ra sốt ruột, nhưng nỗ lực dứt điểm của "Lính chì" càng tỏ ra thiếu chuẩn xác. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, ĐT Đan Mạch cuối cùng đã phải trả giá đắt.

Phút 60, trong một pha chuyển trạng thái tấn công nhanh từ phần sân nhà, Mathew Leckie đi bóng dũng mãnh. Anh ngoặt bóng 2 nhịp, loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đối phương, trước khi tung ra cú sút sệt chéo góc đánh bại thủ thành Schmeichel. Bàn thua khiến “Lính chì” choáng váng. Họ càng điên cuồng tấn công. Nhưng những gì Đan Mạch làm được ở phần còn lại của thời gian thi đấu chỉ là tình huống Kasper Dolberg ngã trong vòng cấm địa của Australia ở phút 70, nhưng sau một thoáng chần chừ, trọng tài đã quyết định không cho Đan Mạch được hưởng quả penalty.

Bị Australia đánh bại 1-0, Đan Mạch ngậm ngùi về nước. Australia giành vé đi tiếp với 6 điểm, xếp sau ĐT Pháp tại bảng D.

Đan Mạch lập kỷ lục không mong muốn

Tỷ số hòa 0-0 với Australia ở hiệp 1 trận đấu đêm qua là trận thứ 3 liên tiếp tại VCK World Cup 2022, ĐT Đan Mạch không ghi được bàn thắng ở hiệp đầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, qua 6 kỳ tham dự World Cup, "Lính chì" không được ăn mừng bàn thắng ở hiệp 1 sau cả 3 trận đấu tại vòng bảng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU Australia vs Đan Mạch

Đan Mạch (4-3-3): Schmeichel; Maehle (Cornelius, 70’), Kristensen (Bah, 46’), Andersen, Christensen; Jensen (Damsgaard, 59’), Hojbjerg, Eriksen; Olsen (Skov, 69’), Lindstrom, Braithwaite (Dolberg, 59’)

Australia (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin (Baccus, 46’); McGree (Wright, 74’), Duke (Mclaren, 82’)

Theo Đức Huy (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/ket-qua-australia-vsdan-mach-chuot-tui-gianh-ve-3846212212.html