Thể thao >> World Cup 2022

Thắng cách biệt Costa Rica, Đức vẫn xách vali về nước

Trận đấu giữa Costa Rica vs Đức đã kết thúc với chiến thắng chật vật 4-2 dành cho Die Mannschaft. Dù có cùng 3 điểm với Tây Ban Nha, nhưng Đức ngậm ngùi rời giải khi chỉ đứng thứ 3 trên BXH do kém về hiệu số bàn thắng bại.

Bàn thắng

Costa Rica: Tejeda (58'), Neuer (70', phản lưới)

Đức: Gnabry (10'), Havertz (73', 85'), Fullkrug (89')

Bước vào trận đấu cuối vòng bảng, Đức hiểu rằng họ phải thắng Costa Rica với cách biệt thật lớn mới có thể tự quyết định số phận của mình. Tuy nhiên, cách mà HLV Hansi Flick sắp xếp đội hình ra sân một lần nữa khiến NHM cảm thấy lo lắng khi ông bố trí Thomas Mueller đá trung phong cắm thay vì Niclas Fullkrug.

Và quả thực những sự lo lắng này là hoàn toàn có cơ sở, bất chấp việc Die Mannschaft là những người sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 11 với pha đánh đầu đẳng cấp của Serge Gnabry. Sau bàn mở điểm đó, Đức liên tục ép sân nhưng lần lượt những Jamal Musiala, Leroy Sane hay Mueller đều không thể có thêm bàn thắng.

Với Costa Rica, hiệp thi đấu đầu tiên chứng kiến sự lép vế hoàn toàn của đại diện Costa Rica khi họ hầu như không tạo ra được pha lên bóng đáng chú ý nào, ngoại trừ tình huống Campbell không thắng được Neuer trong thế đối mặt (42'). Kết quả 1-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ trong bối cảnh ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha tạm dẫn Nhật Bản giúp NHM Đức phần nào đó cảm thấy yên tâm.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ Costa Rica đã bất ngờ vùng lên và tìm được bàn gỡ ở phút 58. Xuất phát từ tình huống Neuer cản phá không tốt cú đánh đầu của Campbell, Tejeda đã ập vào rất nhanh để đá bồi tung lưới đại diện tới từ châu Âu.

Thắng cách biệt Costa Rica, Đức vẫn xách vali về nước
Chiến thắng trước Costa Rica không đủ giúp Đức vượt qua vòng bảng

Pha bóng này diễn ra không lâu sau khi Doan (48'), rồi Tanaka (51') giúp Nhật Bản dẫn lại 2-1 ở trận đấu với Tây Ban Nha và tạm vươn lên đứng đầu bảng. Sau khi để Costa Rica đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, Đức gia tăng sức ép nhưng vận may không đứng về phía họ. Chỉ trong vòng có 6 phút (từ phút 61 đến 67), một mình tài năng trẻ Musiala hai lần đã đưa bóng dội cột dọc đối phương.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Đức phải trả giá ở phút 70 khi để cho Pablo Vargas nâng tỷ số lên 2-1 cho Costa Rica. Nếu kết quả này được giữ nguyên, Costa Rica và Nhật Bản sẽ dắt tay nhau đi tiếp.

Kịch tính được đẩy lên cao khi Đức chỉ mất có 3 phút để tìm được bàn thắng hòa 2-2 do công của cầu thủ vào sân thay người là Kai Havertz (73'). Trong những phút còn lại, Havertz và tiền đạo Niclas Fullkrug còn ghi thêm 2 bàn giúp Đức đánh bại Costa Rica với tỷ số 4-2.

Dù vậy, kết quả này vẫn không đủ để Đức chen chân vào top 2. Sau 3 lượt trận, họ cũng có 4 điểm như Tây Ban Nha (thua Nhật Bản 1-2), nhưng chỉ đứng thứ 3 do thua đội bóng của HLV Luis Enrique về chỉ số phụ. Như vậy, Đức đã có kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng.

Đội hình thi đấu Đức vs Costa Rica

Costa Rica (3-4-2-1): Navas; Duarte, Waston, Vargas; Fuller (Bennette 74), Borges, Tejeda (Wilson 90), Oviedo(Contreras 90); Aguilera (Salas 46) Campbell; Venegas (Matarrita 74).

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule (Ginter 90), Rudiger, Raum (Gotze 67); Goretzka (Klostermann 46), Gundogan (Fullkrug 55); Sane, Musiala, Gnabry; Muller (Havertz 67)

Thắng cách biệt Costa Rica, Đức vẫn xách vali về nước - 1

Thắng cách biệt Costa Rica, Đức vẫn xách vali về nước - 2

Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/ket-qua-costa-rica-vs-duc-nguoi-duc-lan-thu-2-lien-tiep-bi-loai-o-vong-bang-3847132212.html