Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Thần đồng 17 tuổi của Thái Lan cày ải như Văn Hậu, vừa đá vòng loại World Cup vừa đá.. U19

Suphanat Mueanta, tiền đạo sinh năm 2002 đã được triệu tập vào đội hình ĐT Thái Lan đá vòng loại World Cup 2022, và cả đội U19 tham dự vòng loại U19 châu Á tại Campuchia.

Suphanat Mueanta là tiền đạo thuộc biên chế Buriram United, đội bóng cũ của Lương Xuân Trường. Ở vòng đấu cuối cùng, Suphanat Mueanta cùng các đồng đội đã có trận hòa thất vọng 1-1 với đội bét bảng là Chiangmai, qua đó mất chức vô địch Thai League 2019 vào tay Chiangrai một cách khó tin.

Tháng 11 tới, ĐT Thái Lan sẽ có 2 trận đấu quan trọng gặp Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Và HLV Akira Nishino đã triệu tập Suphanat Mueanta nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu kể trên, và anh sẽ góp mặt ở trận đấu diễn ra tại Mỹ Đình diễn ra vào ngày 19/11.

Thần đồng 17 tuổi của Thái Lan cày ải như Văn Hậu, vừa đá vòng loại World Cup vừa đá.. U19

Ở lượt trận trước đó gặp ĐT UAE, Suphanat Mueanta đã được tung vào sân thay Nitipong ở phút 90+4. Bản thân HLV Akira Nishino đánh giá rất cao tài năng của cầu thủ đang khoác áo Buriram United: "Suphanat Mueanta là một cầu thủ trẻ có kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy chơi bóng tự tin và dám đi bóng vượt qua đối thủ. Tôi đã trao cơ hội cho Suphanat Mueanta bởi tôi tin rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi và sẽ là tương lai của bóng đá Thái Lan".

Trước khi được ra mắt tại vòng loại World Cup 2022, Suphanat Mueanta từng được HLV Akira Nishino triệu tập lên ĐT Thái Lan tham dự King's Cup 2019. Cầu thủ sinh năm 2002 này được vào sân ở phút 85 trận gặp ĐT Việt Nam và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐTQG Thái Lan ở độ tuổi 16 tuổi,10 tháng và 3 ngày.

Thần đồng 17 tuổi của Thái Lan cày ải như Văn Hậu, vừa đá vòng loại World Cup vừa đá.. U19 - 1

Trước đó, tại vòng loại U23 châu Á 2018 được tổ chức tại Mỹ Đình, Suphanat Mueanta cũng góp mặt trong danh sách triệu tập của U23 Thái Lan. Đáng chú ý, anh đã ghi bàn vào lưới U23 Brunei và trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở một giải đấu thuộc khuôn khổ U23 châu Á (tính cả ở vòng loại lẫn VCK các giải đấu U23 thuộc hệ thống thi đấu chính thức của AFC) ở thời điểm 16 tuổi 7 tháng và 22 ngày. Cầu thủ trẻ của Thái Lan đã phá kỷ lục của cầu thủ Qatar - Hashim Ali Abdullatif (ghi bàn khi 17 tuổi 5 tháng và 2 ngày).

Suphanat Mueanta cũng chính là chân sút được Lương Xuân Trường kiến tạo ghi bàn trong trận gặp Beijing Guoan vào ngày 9/4/2019. Pha lập công vào lưới đội bóng Trung Quốc giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại AFC Champions League (16 tuổi - 8 tháng - 7 ngày).

Ngoài ra, Suphanat Mueanta cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Thai League, sau cú đúp vào lưới Air Force Central ở mùa trước, qua đó phá kỷ lục 15 tuổi 11 tháng được thiết lập năm 2015.

Thần đồng 17 tuổi của Thái Lan cày ải như Văn Hậu, vừa đá vòng loại World Cup vừa đá.. U19 - 2

Bên cạnh những kỷ lục là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn, Suphanat còn đi vào lịch sử Thái Lan khi là người đầu tiên ghi bàn ở mọi cấp độ đội tuyển. Trong màu áo U14 Thái Lan, đồng đội cũ của Xuân Trường tại Buriram United đã ghi được 6 bàn. Trong màu áo U15 Thái Lan, anh thậm chí ghi được đến 9 bàn thắng. Trong màu áo U16, anh ghi được 11 bàn. Còn ở trong màu áo U19, anh cũng đã từng ghi được 4 bàn thắng.

Theo những thông tin mới nhất, Suphanat Mueanta có tên trong danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tham dự vòng loại U19 châu Á diễn ra tại Campuchia. Trước đó, Suphanat Mueanta không có tên trong danh sách 30 cầu thủ, nhưng lại góp mặt trong bản danh sách cuối cùng.

Duy Anh (SHTT)