Thể thao >> Thể thao trong nước

Thăm sân tập ngày 8/3, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dốc những lời tâm can dành cho ĐT nữ Việt Nam

Vào sáng 8/3, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Vương Bích Thắng cùng các các bộ, lãnh đạo ban ngành đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tới thăm và động viên ĐT bóng đá nữ Việt Nam cùng các thành viên đội trẻ đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

“Tôi và đồng chí Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng đã từng gặp mặt đội bóng đán nam quốc gia và cũng có kế hoạch phải đến thăm các đội tuyển nữ từ lâu rồi. Đến hôm nay là một dịp thuận lợi khi cả đội tuyển nữ và đội trẻ nữ cùng tập trung, lại đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Chúng tôi quyết định chọn ngày có ý nghĩa này để thăm, động viên các cầu thủ nữ của chúng ta”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mở lời khi đến thăm các nữ tuyển thủ tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic 2020 diễn ra vào đầu tháng 4 tại Uzbekistan.

Bộ trưởng nói tiếp: “Trong những năm vừa qua, bóng đá nữ đã giành được nhiều thành công trên đấu trường khu vực cũng như châu lục. Trong những đội nam gặp khó khăn, đội nữ chính là những người bù đắp lại, giúp cho người hâm mộ cảm thấy ấm lòng hơn.”

Thăm sân tập ngày 8/3, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dốc những lời tâm can dành cho ĐT nữ Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao đổi cùng HLV Mai Đức Chung

Cùng với những lời động viên, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đặc biệt giao nhiệm vụ giành thành tích tốt ở các giải đấu sắp tới của bóng đá nữ Việt Nam. Phía các cấp lãnh đạo sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất dành cho ĐT nữ.

“Với nhiệm vụ sắp tới, chúng tôi vừa rồi cũng đã có buổi làm việc với HLV trưởng Mai Đức Chung. Năm nay chuẩn bị cho SEA Games, mục tiêu vẫn là bảo vệ thành công tấm HCV. Mong đội tuyển sẽ hết sức nỗ lực. Phía Bộ, Tổng cục cũng như Liên đoàn sẽ cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển nữ, chứ không phải chỉ quan tâm đội nam.

Lần này chắc chắn sẽ có những giải pháp hết sức cụ thể ở tầm quốc gia cũng như các CLB, chúng tôi đều có những bàn thảo cả rồi. Mong HLV và các VĐV cũng sẽ yên tâm hơn để tiếp tục cố gắng. Đương nhiên việc giành chức vô địch đã khó, bảo vệ được lại càng khó hơn. Chúng ta phải quyết tâm luyện tập cố gắng ngay từ đầu năm và tôi hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm của HLV Mai Đức Chung.”

Thăm sân tập ngày 8/3, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dốc những lời tâm can dành cho ĐT nữ Việt Nam - 1
Các tuyển thủ nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện cho vòng loại thứ 2 Olympic 2020

“Ngoài ra đội nữ còn vòng loại Olympic 2020, chúng ta cũng sẽ cố gắng luyện tập cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng. Trước mắt ở vòng 2 có 4 đội Việt Nam, Jordan, Uzbekistan và Hong Kong. Toàn đội cứ cố gắng và vượt qua từng chặng một và tiến dần vào những vòng tiếp theo.”

“Sau đó đến tháng 8 lại có AFF Cup tổ chức tại Thái Lan. Đây cũng là giải đấu rất quan trọng. Bây giờ giải nào cũng phải đặt mục tiêu cao nhất cả, đó cũng là một thách thức. Nhưng không phải bóng đá nữ đâu, kể cả với bóng đá nam tham dự giải nào cũng vậy thôi. Đó cũng là mong muốn và kì vọng của lãnh đạo các cấp cũng như người hâm mộ cả nước.

Chúng ta đặt ra mục tiêu cao, nỗ lực chiến đấu hết sức còn kết quả tất nhiên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Làm sao dù kết quả có thế nào thì chúng ta cũng đều có thể nói rằng bản thân đã cố gắng hết mình rồi, bởi nhìn các cháu VĐV nữ thi đấu, lăn xả hết mình, tôi thực sự rất cảm động. Mong rằng tất cả tiếp tục phát huy tinh thần này và tôi xin tái khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các CĐV của chúng ta.”

Kết lời, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trực tiếp tặng hoa, động viên từng tuyển thủ nữ, mong các cầu thủ sẽ luôn cố gắng hết sức để mang lại vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Thăm sân tập ngày 8/3, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dốc những lời tâm can dành cho ĐT nữ Việt Nam - 2
Các nữ tuyển thủ rạng ngời bên bó hoa tươi thắm được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dành tặng nhân ngày 8/3

Ảnh: Ngọc Tú

Kiều Phong (SHTT)