Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Thảm bại trước Wolves, Liverpool nối dài mạch không thắng ở Ngoại hạng Anh

Ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2022/23, Liverpool đã thua tan tác 0-3 trước Wolves trong trận cầu mà họ đã thi đấu tệ hại. Thất bại này khiến The Reds chôn chân ở giữa bảng xếp hạng, đồng thời nối dài mạch không thắng lên con số 4.

Bàn thắng

Wolves: Matip (5' phản lưới), Dawson (12'), Neves (71')

Ngay phút thứ 5, lưới của Liverpool đã rung lên khi trung vệ Joel Matip vô tình đốt lưới nhà sau nỗ lực ngăn chặn đường chuyền vào của tiền đao Raul Jimenez.

Thảm bại trước Wolves, Liverpool nối dài mạch không thắng ở Ngoại hạng Anh

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua sớm, Liverpool đã phải nhận gáo nước lạnh thứ 2 chỉ 7 phút sau đó. Cú đánh đầu của trung vệ Max Kilman trong vòng cấm tìm đúng người Cody Gakpo bật ra, và Craig Dawson có mặt đúng lúc đúng chỗ tung cú đá bồi uy lực tung nóc lưới Liverpool nhân đôi cách biệt cho Wolves.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Liverpool đánh mất tinh thần thấy rõ. The Reds cố gắng triển khai tấn công song khá bế tắc. Họ tung ra 8 pha dứt điểm nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 lần đi trúng đích trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Wolves chủ động chơi chậm chắc nhờ lợi thế lớn, trong khi dốc toàn lực tấn công tìm bàn thắng. Hàng loạt tình huống bắn phá đã được Liverpool thực hiện, song đáng tiếc các mũi nhọn của đội khách lại quá phung phí, đặc biệt là trường hợp của Darwin Nunez.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Liverpool đã phải nhận thêm quả đắng ở phút 71, khi tiền vệ Ruben Neves điền tên lên bảng điện tử nâng tỷ số lên 3-0. Lúc này, Liverpool gần như hoàn toàn buông xuôi, chấp nhận thất bại.

Chung cuộc, Liverpool thua Wolves 0-3 đầy tủi hổ. Đây là trận thứ 4 liên tiếp đoàn quân của HLV Jurgen Klopp không thắng tại Premier League mùa này, bao gồm 3 thất bại. Kết quả này khiến Liverpool chôn chân ở vị trí thứ 10 với 29 điểm, và tấm vé dự cúp châu Âu đang ngày càng trở nên xa vời với họ.

Vào 3h00 ngày 14/2 tới, Liverpool sẽ tiếp đón Everton ở trận derby Merseyside.

Đội hình thi đấu

Wolves: Jose Sa, Nelson Semedo, Dawson, Kilman, Ait Nouri (Otto, 84'), Lemina (Podence, 83'), Neves, Matheus Luiz, Sarabia (Moutinho, 60'), Matheus Cunha (Jimenez, 60'), Hwang (Traore, 42').

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson (Tsimikas, 86'), Keita (Henderson, 65'), Bajcetic (Elliott, 77'), Thiago (Milner, 85'), Salah, Gakpo (Oxlade-Chamberlain, 85'), Nunez.

Theo Đỗ Trung (TTVN)