Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thảm bại 0-2 tại Stamford Bridge, Liverpool bị Chelsea đá văng khỏi FA Cup

Chỉ trong vòng 2 tuần, Liverpool đã nhận 3 trận thua trên 3 đấu trường khác nhau. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp đang có dấu hiệu hụt hơi?

Khác với những trận đấu trước đó tại FA Cup, HLV Juergen Klopp lần này đã tung vào sân đội hình tương đối mạnh, với nhiều ngôi sao sát cánh bên cạnh những cầu thủ trẻ. Đáng chú ý là sự góp mặt của Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Sadio Mane hay tân binh Takumi Minamino.

Thảm bại 0-2 tại Stamford Bridge, Liverpool bị Chelsea đá văng khỏi FA Cup

Bên kia chiến tuyến, sân chơi FA Cup được xem là cứu cánh của HLV Frank Lampard ở mùa giải này. Chính vì thế chiến lược gia người Anh đã tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông có ở thời điểm hiện tại. Lampard cũng đã xếp Kepa Arrizabalaga bắt chính trở lại, sau nhiều trận bị đày lên băng ghế dự bị.

Dù phải làm khách nhưng Liverpool mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút 3, Sadio Mane có pha kết thúc trong vòng cấm sau sai lầm của Antonio Ruediger, nhưng bóng đến đúng vị trí thủ môn Kepa.

Đúng 10 phút sau, Chelsea đã có câu trả lời đanh thép. Sai lầm để mất bóng của tiền vệ Fabinho ngay trước vòng cấm đã tạo cơ hội để Willian nhanh chóng tung cú sút xa rất căng mở tỷ số trận đấu.

Thảm bại 0-2 tại Stamford Bridge, Liverpool bị Chelsea đá văng khỏi FA Cup - 1

Liverpool vùng lên sau đó nhưng lần lượt, Sadio Mane, Takumi Minamino hay Divock Origi đều không thể chiến thắng được Kepa. Dường như đòn trừng phạt của Lampard dành cho cậu học trò đã phát huy tác dụng khi thủ thành người Tây Ban Nha đang rất khao khát chứng tỏ lại năng lực của mình.

Bước sang hiệp 2, Chelsea liên tiếp tạo ra cơ hội ăn bàn. Phút 62, cách biệt suýt được gia tăng cho đội bóng thành London nếu như cú sút phạt đẳng cấp của Mason Mount không đưa bóng trúng vào xà ngang khi mà Adrian đã bị đánh bại.

Nhưng chỉ 2 phút sau, Ross Barkley đã có màn nước rút ngoạn mục rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm đánh bại thủ thành Adrian lần thứ 2 trong trận đấu. Đúng ra Chelsea đã có chiến thắng đậm hơn nếu Pedro đánh bại Adrian trong thế đối mặt hay Olivier Giroud không đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang sau đó.

Thảm bại 0-2 tại Stamford Bridge, Liverpool bị Chelsea đá văng khỏi FA Cup - 2

Dù sao, chiến thắng 2-0 cũng là đủ để The Blues giành vé vào tứ kết FA Cup. Trong khi đó, Liverpool cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi 4 trận gần đây, họ đã thua đến 3, tương đương với số thất bại của 66 trận trước đó (0-1 trước Atletico Madrid, 0-3 trước Watford và 0-2 trước Chelsea).

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso, Kovacic (Mount 42'), Gilmour, Barkley, Willian (Jorginho 51'), Pedro, Giroud (James 90').

Liverpool: Adrian, Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Lallana (Salah 80'), Jones (Milner 70'), Minamino, Origi (Firmino 70'), Mane.

Ghi bàn: Willian (13'), Barkley (64')

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tham-bai-0-2-tai-stamford-bridge-liverpool-bi-chelsea-da-vang-khoi-fa-cup-d71177.html?demo