Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan vấp phải mối nguy khôn lường trước thềm ASIAD

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyos Pumpanmuang thừa nhận ông và các thành viên của liên đoàn đang rất lo lắng trước thềm ASIAD.

Theo tờ Siamsport, chiều 25/7, LĐBĐ Thái Lan tỏ ra khá hài lòng với việc không có sự thay đổi nào xảy ra trong lễ bốc thăm lại môn bóng đá nam ở ASIAD. "Voi chiến" vẫn nằm bảng B cùng Uzbekistan, Bangladesh và Qatar.

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyos Pumpanmuang lại đang rất lo lắng trước một nguy cơ khác, đó là việc các CLB có thể sẽ không chấp nhận nhả những ngôi sao của mình.

Chủ tịch Somyos Pumpanmuang phát biểu: "Tôi đã thảo luận với HLV Worrawoot Srimaka và ban huấn luyện của đội tuyển Olympic Thái Lan. Chúng tôi đang rất lo ngại bởi ASIAD không phải là giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA. Tôi sợ rằng nhiều cầu thủ có thể không thể góp mặt ở giải đấu này do sự cản trở từ phía CLB chủ quản. Thực sự, chúng tôi đang rất lo lắng về nguy cơ này".

Thái Lan vấp phải mối nguy khôn lường trước thềm ASIAD
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan lo lắng trước việc các CLB có thể không nhả cầu thủ để thi đấu tại ASIAD.

Cũng theo Siamsport, cách đây ít ngày, HLV Worrawoot Srimaka đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho ASIAD. Theo kế hoạch, ban huấn luyện đội tuyển sẽ có nhiều sự điều chỉnh và danh sách cuối cùng sẽ chỉ được chốt vào ngày 6/8 (tám ngày trước khi ASIAD chính thức khởi tranh).

Có thể thấy, mối lo mà Thái Lan đang gặp phải trước thềm ASIAD cũng tương tự với Malaysia. Với đội bóng đất Mã, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi HLV Ong Kim Swee thừa nhận rằng đội tuyển có thể buộc phải rút khỏi ASIAD do không gom đủ quân số.

Còn với Thái Lan, đây không phải lần đầu tiên FAT lo ngại về khả năng các CLB sẽ bất hợp tác với liên đoàn để nhả các ngôi sao của mình. Cách đây vài tháng, FAT từng lên kế hoạch cho đội tuyển quốc gia sang tập huấn ở châu Âu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Sau đó, FAT buộc phải hủy bỏ kế hoạch này vì sự phản đối từ các CLB.

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)