Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan và Malaysia tỉ thí để tranh ngôi nhất bảng J

Đây không đơn thuần chỉ là một trận thắng, một tấm vé đi giải châu Á mà còn danh dự bóng đá trẻ hai quốc gia...

10 giờ sáng ngày 31-10 trận đấu giữa U-23 Thái Lan và U-23 Malaysia tại Ulaabaator, Mông Cổ trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng J vòng loại U-23 châu Á được coi là trận chung kết.

Sau hai lượt trận, Malaysia đang dẫn đầu với số điểm tuyệt đối 6 điểm (thắng Lào 1-0 và Mông Cổ 1-0), trong khi đó Thái Lan nhì bảng với bốn điểm (hòa Mông Cổ 1-1 và thắng Lào 3-0). Mông Cổ (1 điểm), Lào (0 điểm).

Thái Lan và Malaysia tỉ thí để tranh ngôi nhất bảng J
Thái Lan (xanh đen) hòa khó khăn Mông Cổ 1-1. Ảnh: AFC

Cả Thái Lan và Malaysia đều ủ mưu nhất bảng J để có vé trực tiếp đi Uzbekistan dự vòng chung kết U-23 châu Á năm tới mà không phải hồi hộp chờ đợi vé vớt.

Trận “chung kết” bảng này, Malaysia chỉ cần hòa là vô địch bảng, còn Thái Lan chỉ có thắng mới nhất bảng.

Thái Lan và Malaysia tỉ thí để tranh ngôi nhất bảng J - 1
Malaysia thắng khó Mông Cổ 1-0 và đang dẫn đầu bảng J. Ảnh: FAM

Lực lượng hai đội này rất tốt, U-23 Thái Lan có hai cầu thủ Thanawat từ Trẻ Leicester City về, cùng Benjamin Davis đang đá cho Oxford Utd.

Trong khi đó Malaysia có bốn tuyển thủ quốc gia sang khoác áo, trong đó có tiền vệ cánh Hakim Luqman từ Kortrijk của Bỉ về. Nhưng ngôi sao sáng của đội là Azfar Fikri, tác giả hai bàn thắng vào lưới Lào và Mông Cổ để Malaysia có được ngôi đầu bảng J.

Đây sẽ là một trận đấu hay, đáng xem.

Theo Thanh Hà (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/the-thao/quoc-te/thai-lan-va-malaysia-ti-thi-de-tranh-ngoi-nhat-bang-j-1024932.html