Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan tìm kiếm thầy mới thay thế bại tướng của HLV Park Hang-seo

LĐBĐ Thái Lan đã bắt đầu tìm kiếm một HLV mới cho ĐT U23 vì HLV hiện tại là Alexandre Gama có ý định từ chức.

Như đã đưa tin, HLV Alexandre Gama đang là ứng cử viên số 1 ngồi vào chiếc ghế nóng ở Muangthong United và đội bóng của Văn Lâm đang đứng trước viễn cảnh sa thải HLV thứ 2 liên tiếp trong 1 mùa giải.

Thái Lan tìm kiếm thầy mới thay thế bại tướng của HLV Park Hang-seo

Điều này là dễ hiểu bởi Muangthong United đang thi đấu bết bát và chỉ xếp bét bảng tại Thai League với chỉ 8 điểm sau 12 vòng đấu. Mới đây, Muangthong United đã bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc Yoon Jong-hwan nhưng thành tích của đội bóng không hề cải thiện với 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua ở Thai League, ngoài ra họ còn bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Thái Lan. Nhiều khả năng, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ nói lời chia tay với Muangthong United theo hình thức từ chức.

Ở chiều ngược lại, ông Gama cũng sẵn sàng rời ghế U23 Thái Lan để tiếp quản Muangthong United. Mới đây, chính chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang đã thừa nhận rằng:

"Alexandre Gama nói với chúng tôi rằng ông đang đàm phán với một câu lạc bộ Thai League 1. Ông ấy nói rằng ông ấy muốn trở lại làm việc ở cấp câu lạc bộ. Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm một huấn luyện viên mới, có thể là người Thái Lan hoặc người nước ngoài".

"Nếu ông ấy rời đi, chúng tôi sẽ rất cần một người mới để chuẩn bị cho giải vô địch U23 châu Á vào năm tới. Đây là một giải đấu quan trọng vì nó cũng đóng vai trò là vòng loại Olympic" - ông Poompunmuang nói trên Bangkokpost.

Được biết, Muangthong United đã duyệt chi 20 triệu baht (tương đương 14,5 tỷ đồng) để giành chữ ký của HLV Alexandre Gama. Đây là số tiền không tưởng để chiêu mộ một HLV ở Thai League và ông Gama thật khó để từ chối lời đề nghị này.

Thái Lan tìm kiếm thầy mới thay thế bại tướng của HLV Park Hang-seo - 1

Trước đó, ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Gama đã thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đáng chú ý, đây là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan. Kỷ lục trước đó diễn ra ở Tiger Cup 1998 khi ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Thái Lan với tỷ số 3-0 ở vòng bán kết.

Duy Anh (SHTT)