Thể thao

Thái Lan tiếp tục triệu tập ‘lính đánh thuê’ châu Âu đấu Việt Nam tại giải trẻ Đông Nam Á

Sau giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục tái ngộ tại giải U19 Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Indonesia vào tháng 7.

Tuần trước, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) bốc thăm U19 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei và Philippines tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022. Trong khi đó, đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng B là Malaysia sẽ tham gia cuộc đua cùng với Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore.

Mới đây, Thái Lan đã công bố danh sách dự giải U19 Đông Nam Á 2022, đáng chú ý nhất là Nathan James, hậu vệ 18 tuổi mang hai dòng máu Thái Lan và Anh.

Nathan James nhận học bổng 2 năm của Burnley năm ngoái, và đang khoác áo đội U18 Burnley. Anh ra sân 876 phút tại giải Ngoại hạng Anh dành cho lứa U18 mùa trước.

Ngoài Nathan James, U19 Thái Lan còn đặt kỳ vọng vào nhiều tài năng trẻ khác như Thanawut Phochai, Sittha Boonla. Olakson A. Tamba cũng là cái tên đáng chú ý khi cầu thủ có dòng máu Liberia này được đánh giá rất cao ở tốc độ, sự lắt léo.

Thái Lan tiếp tục triệu tập ‘lính đánh thuê’ châu Âu đấu Việt Nam tại giải trẻ Đông Nam Á - 1
Nathan James trong màu áo U18 Burnley

Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022, ĐT U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế nam đã được tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 6/6 vừa qua. Lực lượng của đội chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2003-2004.

U19 Việt Nam cũng có hai cầu thủ được chi viện từ U23 Việt Nam vừa dự VCK U23 châu Á 2022, là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. Hai tiền vệ này thi đấu khá tốt tại giải châu lục nên được kỳ vọng có thể làm bệ phóng cho U19 Việt Nam.

Giải U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Indonesia từ 2/7 đến 15/7 tới. HLV Đinh Thế Nam cho biết, mặc dù chỉ có quỹ thời gian gần 1 tháng để chuẩn bị, nhưng BHL cũng đã xây dựng kỹ chương trình huấn luyện với một số trận giao hữu phù hợp. Bên cạnh đó, BHL cũng sẽ phân tích, tìm hiểu lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ, từ đó đưa ra các phương án thích hợp cho hành trình sắp tới.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thai-lan-tiep-tuc-trieu-tap-linh-danh-thue-chau-au-dau-viet-nam-tai-giai-tre-dong-nam-a-tintuc827662