Thể thao

Thái Lan tiến gần 'thảm họa kép', Malaysia hưởng lợi lớn trước thềm giải U23 châu Á?

Thái Lan đang rất nỗ lực để giữ được quyền đăng cai giải U23 châu Á 2020.

Thái Lan tiến gần 'thảm họa kép', Malaysia hưởng lợi lớn trước thềm giải U23 châu Á?

Cách đây ít ngày, SVĐ 700th Anniversary của Thái Lan được xác nhận sẽ không kịp hoàn thành để phục vụ cho VCK U23 châu Á. Mới đây, đến lượt SVĐ Rajamangala cũng đang có nguy cơ không thể nâng cấp kịp tiến độ.

Vào ngày 20/9 tới, LĐBĐ châu Á sẽ có đợt kiểm tra các sân bóng dự định làm địa điểm tổ chức các trận đấu ở giải U23 châu Á 2020. Người Thái đang tìm mọi cách để đẩy tiến độ xây dựng, song song với đó là tìm kiếm các phương án thay thế. Dù vậy, tiêu chuẩn của AFC là rất khắt khe và gần như không có SVĐ nào ở Thai League đạt yêu cầu.

Thái Lan tiến gần 'thảm họa kép', Malaysia hưởng lợi lớn trước thềm giải U23 châu Á? - 1
SVĐ Rajamangala chưa chắc hoàn thành sửa chữa kịp thời LĐBĐ châu Á đề ra

Nếu không kịp hoàn thành, Thái Lan sẽ phải đối mặt với thảm họa kép: bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á đồng thời đội U23 Thái Lan cũng mất luôn vé tham dự giải đấu.

Thái Lan lo lắng, nhưng Malaysia thì lại đang chờ đợi và hi vọng. Trong trường hợp Thái Lan mất quyền đăng cai, Malaysia là một trong các ứng cử viên thay thế, bên cạnh Australia, Saudi Arabia.

Malaysia có cơ sở vật chất khá ấn tượng. Họ từng chạy đua đăng cai Asian Cup 2019 và hiện đang lên kế hoạch hướng đến Olympic 2023. Nếu giành quyền tổ chức giải U23 châu Á, đội U23 Malaysia cũng đồng thời được trao luôn tấm vé dự giải.

Tất nhiên, chuyện đổi địa điểm tổ chức sẽ tạo ra nhiều xáo trộn và chỉ khi không thể làm khác, LĐBĐ châu Á mới tước quyền của Thái Lan. Hãy cùng chờ xem người Thái sẽ làm gì để tránh một thảm họa kép giáng xuống.

Theo Lupo (Soha/Trí Thức Trẻ)