Thể thao

Thái Lan thưởng hơn 200 triệu đồng cho các VĐV giành HCV SEA Games 30

Các VĐV Thái Lan giành HCV tại SEA Games được thưởng số tiền 300.000 baht (tương đương 230 triệu đồng), theo công bố mới đây của chính phủ nước này.

Theo đó, mức tiền dành cho các VĐV có huy chương tại SEA Games 30 sẽ được cố định ở mức 300.000 baht cho mỗi HCV, 150.000 baht cho mỗi HCB và 75.000 baht cho mỗi HCĐ.

Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng sẽ thưởng cho các liên đoàn, HLV của các môn thể thao tham dự SEA Games 30 vừa qua.

Thái Lan thưởng hơn 200 triệu đồng cho các VĐV giành HCV SEA Games 30
Đại diện đoàn thể thao Thái Lan tại lễ bế mạc SEA Games 30 (Ảnh: Bangkok Post)

Tổng cộng số tiền mà đoàn thể thao Thái Lan tham dự SEA Games 30 nhận được lên tới 226 triệu baht (tương đương khoảng 173 tỷ đồng).

Tại SEA Games 30, đoàn thể thao Thái Lan giành 92 HCV, 103 HCB và 123 HCĐ, đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương, sau chủ nhà Philippines (149 HCV, 117 HCB và 121 HCĐ) và Việt Nam (98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ).

Ban đầu, Thái Lan đưa ra mục tiêu 121 HCV và vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương. Tuy vậy, mục tiêu này được điều chỉnh xuống còn 100 HCV vài ngày trước khi kỳ đại hội bế mạc, sau khi nhiều môn mà họ dự kiến giành HCV đã không thể có huy chương. Thành tích cuối cùng của Thái Lan ở SEA Games 30 là 92 HCV.

Trong số các môn thi đấu tại SEA Games, Liên đoàn Rowing và Canoeing nhận số tiền cao nhất với 26 triệu baht, dù họ chỉ giành được 2 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ.

Điền kinh là môn thành công nhất của Thái Lan ở SEA Games 30 với 12 HCV, 11 HCB và 12 HCĐ, nhưng Liên đoàn điền kinh Thái Lan và các HLV, VĐV chỉ nhận được tổng cộng 18 triệu baht.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thai-lan-thuong-hon-200-trieu-dong-cho-cac-vdv-gianh-hcv-sea-games-30-d67017.html?demo